Syria: Du kích người Kurd phóng tên lửa diệt 5 tay súng Hồi giáo cực đoan ở Afrin

(khoahocdoisong.vn) - Ngày 27/11, Lực lượng Giải phóng Afrin (Các Đơn vị Bảo vệ Nhân dân Kurd - YPG) cho biết đã phóng 2 tên lửa chống tăng có điều khiển ATGM vào một nhóm Hồi giáo cực đoan ở Afrin miền bắc Syria, 5 chiến binh thiệt mạng.

Lực lượng Giải phóng Afrin (ALF/HRE) công bố video, ghi lại chi tiết cuộc tấn công bằng ATGM tại làng Basûtê thuộc quận Sherawa vùng Afrin. Cuộc tập kích khiến 5 tay súng Hồi giáo cực đoan thiệt mạng và 4 phương tiện cơ giới bị.

Tuyên bố trong video cho biết, “...các nhóm Hồi giáo cực đoan đã gánh chịu tổn thất nặng nề từ hành động trả thù của chúng tôi khi tiếp tục thực hiện các hành vi vô nhân đạo chống lại người dân Kurd. Các nhóm Hồi giáo cực đoan xâm lược gần đây đã giết chết 2 thường dân và làm bị thương 1 thường dân trong một cuộc tấn công pháo binh vào làng Kimarê. Chúng tôi nhấn mạnh, khi các hoạt động xâm lược và tàn bạo phi nhân tính của các nhóm Hồi giáo cực đoan vẫn tiếp diễn, chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công báo thù của mình".

Du kích người Kurd ở Afrin tấn công lực lượng Hồi giáo cực đoan thánh chiến ở Afrin bằng tên lửa ATGM

Theo TGO
back to top