Syria: Du kích người Kurd diệt 8 tay súng Hồi giáo được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn ở Afrin

(khoahocdoisong.vn) - Lực lượng Giải phóng Afrin (ALF) - với chủ lực là các du kích người Kurd - liên tục thực hiện tập kích tiêu hao sinh lực các nhóm Hồi giáo cực đoan thuộc tổ chức Quân đội Syria tự do (FSA) được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn phía bắc Aleppo.

Theo tài khoản Twitter của Lực lượng Giải phóng Afrin, ngày 06.08.2019, các nhóm Hồi giáo cực đoan thánh chiến được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn sử dụng pháo binh hạng nặng đánh phá một số làng người Kurd quanh thị trấn Shara.

Lực lượng ALF cũng sử dụng hỏa lực súng máy phòng không tầm xa và súng máy hạng nặng bắn dữ dội vào các vị trí của FSA.

Du kích người Kurd tập kích hỏa lực vào lực lượng Hồi giáo cực đoan ở Afrin. Aleppo. Video tài khoản Twitter ALF

Ngày 09.08.2019, một nhóm xạ thủ bắn tỉa của ALF tập kích vào một căn cứ của nhóm Hồi giáo cực đoan Jabhat Al-Shamiya (được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn) trong thị trấn Al-Bab.

Xạ thủ bắn tỉa người Kurd tấn công các tay súng thánh chiến ở thành phố Abab. Aleppo. Video tài khoản Twitter ALF

Du kích người Kurd tiêu diệt 8 tay súng Jabhat Al-Shamiya trong thành phố Al-Bab thuộc tỉnh Aleppo, thu vũ khí và phương tiện chiến đấu.

Theo TGO
back to top