Syria: Du kích người Kurd diệt 4 tay súng Hồi giáo thánh chiến ở Afrin

(khoahocdoisong.vn) - Ngày 06.02.2020, trang ANF News cho biết, Lực lượng Giải phóng Afrin (ALF – HRE ), chủ lực là du kích người Kurd, đã tiến công vào lực lượng Hồi giáo thánh chiến do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn ở vùng đông bắc Syria, diệt 4, làm bị thương 3 tay súng khác.

Theo bản tin của ANF News, du kích ALF - HRE thực hiện hai cuộc tập kích hỏa lực vào lực lượng Hồi giáo thánh chiến được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn ở làng Hazwan thuộc vùng al-Bab vào ngày 04 và 05.02.2020, khiến 2 tay súng thánh chiến thiệt mạng.

Ngày 04.02.2020, lực lượng ALF - HRE thực hiện cuộc tấn công bằng tên lửa chống tăng có điều khiển (ATGM) vào hỏa điểm phòng ngự của nhóm Hồi giáo thánh chiến Jabha al-Shamiiya tại làng Maryemin thuộc quận Shera. Không có thông tin về thiệt hại nhân mạng. Nhưng theo thông tin địa phương, 2 tay súng bị thương, hỏa điểm và một khẩu súng máy hạng nặng DShK bị phá hủy.

Du kích ALF - HRE tấn công 1 hỏa điểm phòng ngự của Hồi giáo thánh chiến ở Afrin. Video ALF

Ngày 05.02.2020, du kích ALF-HRE tiến hành một cuộc tấn công khác cũng bằng ATGM vào một địa điểm của lực lượng Hồi giáo thánh chiến do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn trên vùng ngoại ô thành phố thị trấn Mare. Cuộc tấn công khiến 2 tay súng Hồi giáo thánh chiến thiệt mạng, và 1 chiến binh thánh khác bị thương.  

Trang ANF News dẫn nguồn tin từ ALF - HRE nói thêm, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và các nhóm Hồi giáo thánh chiến đã pháo kích dữ dội vào những ngôi làng người Kurd ở quận Sherawa, quận Shera và khu vực Shahbah. Lực lượng Hồi giáo thánh chiến cũng pháo kích vào một trạm quân cảnh Nga tại làng Kishtaar.

Theo TGO
back to top