Syria: Dính bom Nga, hàng chục tay súng IS thương vong

Theo Đài quan sát Nhân quyền Syria (SOHR) có trụ sở ở London, ủng hộ thánh chiến - đối lập, ngày 10/2, không quân Nga tiến hành nhiều cuộc không kích vào vị trí ẩn nấp của tàn binh IS trên vùng miền trung Syria, 9 phần tử khủng bố bị tiêu diệt.

SORH cho biết, cuộc không kích đánh trúng một trụ sở bí mật trên vùng ngoại ô thị trấn Ithriyah thuộc vùng nông thôn phía đông Hama và gần thị trấn al-Resafa và vùng nông thôn phía nam tỉnh Raqqa.

“Số người chết sẽ tăng lên, có hơn 22 tay súng khác bị thương, một số đang trong tình trạng nguy kịch” - SOHR viết.

Không quân Nga đã tiến hành hơn 200 cuộc không kích vào các nhóm tàn binh IS ở miền trung Syria kể từ đầu tháng 2.

Trong khoảng thời gian từ ngày 6 đến ngày 8/2, máy bay chiến đấu Nga tiến hành 80 cuộc không kích vào IS ở tỉnh Raqqa.

Không quân Nga tăng cường các hoat động đường không trên vùng sa mạc miền trung Syria, tận lực truy quét và săn đuổi các phần tử khủng bố, đặc biệt sau tình huống cuộc tấn công giải thoát tù nhân IS trong nhà tù Al-Sinaa, thành phố Hasakah của Lực lượng Dân chủ Syria, chủ lực là dân quân người Kurd do Mỹ hậu thuẫn.

Trên vùng sa mạc miền trung Syria, sau cuộc đột kích của IS, có nhiều thông tin cho rằng binh lực IS đang gia tăng.

Hiện vẫn chưa xác định được số lượng những kẻ khủng bố đã đào thoát khỏi nhà tù Al-Sinaa. Nhưng những số liệu không chính thức cho thấy, IS sẽ tăng cường các cuộc tấn công hơn nữa trên vùng sa mạc miền Trung Syria.

Theo Đời sống - Tri thức Cuộc sống
back to top