Suy buồng trứng phải điều trị đúng chuyên khoa sản

iều trị hiếm muộn cần phải rất kiên trì (kiên trì khám, theo dõi, làm nhiều xét nghiệm liên quan…) mới khẳng định chính xác nguyên nhân và điều trị được.

Hỏi: Em lấy chồng 4 năm mà chưa có con, đi khám bị suy buồng trứng. Xin hỏi bệnh suy buồng trứng sớm có chữa được không? Chữa ở đâu?  Nên ăn, uống những gì và không nên ăn uống những gì?

Trần Kim Oanh (Hải Phòng)

BS Nguyễn Thị Nhã, Khoa sản, Bệnh viện Bưu điện: Lấy chồng 4 năm mà chưa có thai lần nào gọi là vô sinh nguyên phát. Theo thư bạn nói là do suy sớm buồng trứng. Không biết em đã khám ở đâu làm những xét nghiệm gì nên không biết kết quả có đúng không. Tuy nhiên điều trị hiếm muộn sẽ phải rất kiên trì (kiên trì khám, theo dõi, làm nhiều xét nghiệm liên quan… thì mới khẳng định chính xác được. Em nên đi khám ở các bệnh viện chuyên sản phụ khoa như Bệnh viện phụ sản TW, bệnh viện phụ sản Từ Dũ, hoặc một số bệnh viện phụ sản của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương như Bệnh viện phụ sản Hà Nội, Hải Phòng… để tìm chính xác nguyên nhân từ đó bác sĩ sẽ tư vấn phương pháp điều trị cụ thể.

Theo Đời sống
Bệnh dại lây qua đường nào?

Bệnh dại lây qua đường nào?

Đường lây bệnh dại phổ biến nhất là do bị động vật dại cắn, bên cạnh đó bệnh còn có thể lây từ nước bọt của chó, mèo dại hoặc động vật khác mắc bệnh do cào hoặc liếm vào vết thương, vùng da bị trầy xước của cơ thể.
back to top