Sự nhiêu khê của thủ tục nó ở nhiều ngóc ngách lắm!

Sẽ tiến hành kiểm tra cụ thể tại từng bộ, ngành và lần này sẽ xuống tận huyện, tận địa phương, bởi sự nhiêu khê của thủ tục nó nằm ở nhiều ngóc ngách lắm.
tham nhũng và suy thoái

“Yêu cầu của Thủ tướng là tạo ra cải cách, chuyển động mạnh mẽ hơn nữa để thu hút đầu tư, tạo dòng chảy kinh doanh tốt hơn, thuận lợi hơn cho doanh nghiệp, người dân. Từ 15-3 tổ công tác sẽ tiến hành kiểm tra cụ thể tại từng bộ, ngành và lần này sẽ xuống tận huyện, tận địa phương, bởi sự nhiêu khê của thủ tục nó nằm ở nhiều ngóc ngách lắm” – Bộ trưởng Mai Tiến Dũng. tuoitre.vn ngày 28/2

Mong sao cái sự nhiêu khê nơi ngóc ngách ấy sẽ bị tận diệt sớm!

“Hiện nay chi phí cho các dịch vụ khám chữa bệnh đã tăng lên, trong đó có tiền giường và tiền phòng bệnh, các phòng bệnh dịch vụ đang được thu với giá 1-2 triệu đồng/phòng, các phòng bệnh thông thường giá khoảng 300.000 đồng/giường bệnh nhưng tính chung lại cũng sẽ ở mức trên 2 triệu đồng/phòng. Đã có chuyên gia tính toán mức giá như thế này là cao và cao hơn những gì bệnh viện cung cấp. Với giá này thì tổng chi cho gói dịch vụ y tế cao hơn nhiều, nhưng phần chi cho khám chữa bệnh như tiền thuốc, tiền phẫu thuật, thủ thuật có thể thấp hơn tiền giường bệnh… Tính toán lại giá các gói dịch vụ y tế để người dân được nhận đúng gói dịch vụ họ đã chi trả.” – Ông Trần Hữu Thăng (nguyên phó chủ tịch Tổng hội Y học VN). tuoitre.vn ngày 26/2

Vào viện là để được chữa bệnh chứ không phải để bị bóc lột!

Nguyên Thủy

Theo Đời sống
Tại sao không đánh thuế vàng?

Tại sao không đánh thuế vàng?

Các chuyên gia cho rằng, cần thiết phải đánh thuế vàng. Nhiều người mua vàng đầu cơ, mua bán nhằm sinh lời, khi đã kinh doanh cần phải chịu một số sắc thái thuế cho hoạt động đầu tư giống bất động sản, chứng khoán.
back to top