Sự khác biệt của lẵng hoa thủy canh

Với lẵng hoa truyền thống, người ta thường sử dụng các cành hoa cắm vào các miếng mút, xốp để giữ hoa tươi nên có tuổi thọ ngắn.

Lẵng hoa thủy canh được thiết kế thêm đế chứa dung dịch nuôi dưỡng và giá thể nuôi cây.

Hỏi: Thay vì những lẵng hoa truyền thống, hiện tôi thấy thị trường có bán lẵng hoa thủy canh. Lẵng hoa thủy canh là gì. Có gì khác biệt so với lẵng hoa truyền thống mà giá thành lại cao hơn?

Trần Thị Hải (Hà Nội).

Lẵng hoa thủy canh rất khác biệt với lẵng hoa truyền thống.

Th.S Nguyễn Văn Quy, Khoa Nông học, Đại học Nông lâm Huế: Với lẵng hoa truyền thống, người ta thường sử dụng các cành hoa cắm vào các miếng mút, xốp để giữ hoa tươi nên có tuổi thọ ngắn.

Lẵng hoa thủy canh được thiết kế thêm đế chứa dung dịch nuôi dưỡng và giá thể nuôi cây.

Thay vì cành hoa, người ta sẽ đặt cả cây hoa vào giá thể trồng và đưa vào lẵng hoa, dung dịch dinh dưỡng sẽ được đổ vào đế chứa dung dịch để cung cấp “thức ăn” nuôi sống cây.

Vì thế, tuổi thọ của lẵng hoa sinh thái có thể lên tới vài năm. Vì vậy lẵng hoa thủy canh tuy có giá thành đắt hơn nhưng lại “chơi” được lâu hơn.

Thu Hà

Theo Đời sống
back to top