Sử dụng trí tuệ nhân tạo dự đoán khả năng sống của bệnh nhân Covid-19

Các nhà nghiên cứu của Đức đã phát triển phương pháp phân tích liệu một người có khả năng sống sau khi nhiễm Covid-19 hay không. Kỹ thuật sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) được đánh giá chính xác đến 96%.

TS Florian Kurth (Đức) cho biết, AI đã tìm ra protein trong số hơn 300 loại protein trong máu có thể dự đoán xu hướng tình hình của bệnh nhân. Các nhà khoa học đã xác định được 14 protein khẳng định quỹ đạo khác nhau giữa những người có và không có khả năng sống sót.

Trong nghiên cứu này, hầu hết các protein có thể tiên lượng tình trạng bệnh đều liên quan đến quá trình đông máu hoặc là một phần của hệ miễn dịch.

Tỷ lệ đáng kể bệnh nhân Covid-19 trở nặng bị huyết khối tắc mạch, liên quan đến cục máu đông gây tắc nghẽn mạch máu.

Phương pháp này giúp dự đoán chính xác diễn biến của 23/24 bệnh nhân nguy kịch được khảo sát.

Kỹ thuật mới này chưa được sử dụng trong bệnh viện, nhưng nhóm tác giả đang lên kế hoạch dùng trong các phòng thí nghiệm.

Theo Đời sống
back to top