Su-30MKI Ấn Độ phóng thành công tên lửa BrahMos trên biển

(khoahocdoisong.vn) - Ngày 17.12.2019, không quân Ấn Độ phóng thành công tên lửa BrahMos từ tiêm kích đa nhiệm Su-30 MKI. Tên lửa bay theo quỹ đạo mong muốn và đánh trúng mục tiêu ngoài khơi bờ biển Odisha.

Tài khoản Twitter của Không quân Ấn Độ công bố video ghi lại khoảnh khắc tên lửa rời khỏi máy bay chiến đấu, khởi động động cơ và lao về hướng mục tiêu.

Đây là thử nghiệm thứ hai của tên lửa được phóng từ Su-30MKI. Trước đó, tháng 05.2019 tiêm kích Su-30MKI đã phóng thành công một tên lửa BrahMos phá hủy thành công mục tiêu mặt đất.

Tiêm kích Su-30MKI phóng tên lửa BrahMos

Dự án chung tên lửa siêu âm BrahMos mang tên hai con sông - Brahmaputra và Moscow có ba phiên bản tên lửa: phóng trên biển, phóng trên không và trên đất liền.

Trọng lượng của tên lửa là 2.500 kg, với khối lượng của đầu đạn đạt tới 400 kg. Tốc độ tối đa của tên lửa trên 2,8 Mach, độ cao hoạt động trong khoảng từ 5 đến 15 km, tầm bắn - 300 km.

Tên lửa siêu âm BrahMos phối hợp với năng lực tác chiến cao của tiêm kích đa nhiệm Su-30MKI sẽ cho phép không quân Ấn Độ tiến hành các cuộc tấn công độ chính xác cao trên khoảng cách xa trong mọi điều kiện thời tiết, có khả năng tiêu diệt mọi mục tiêu trên biển, trên đất liền ngày và đêm.

Các quốc gia Đông Nam Á rất quan tâm đến tên lửa hành trình này. Tổ hợp tên lửa BrahMos đã trình diễn rất thành công ở Philippines. Hợp đồng mua sắm tổ hợp phóng từ đất liền dự kiến sẽ được ký năm 2020.

Hệ thống tên lửa BrahMos phóng từ mặt đất. Ảnh RG

Hệ thống tên lửa BrahMos phóng từ mặt đất. Ảnh RG

Theo TGO
Lính thủy Đánh bộ Mỹ và bộ binh Nhật Bản diễn tập chiến đấu trên các xe đổ bộ ACV

Lính thủy Đánh bộ Mỹ và bộ binh Nhật Bản diễn tập chiến đấu trên các xe đổ bộ ACV

Lính thủy Đánh bộ Mỹ và Lực lượng Phòng vệ Mặt đất Nhật Bản (JGSDF) tiến hành cuộc diễn tập chung cơ động đường thủy trên các xe chiến đấu đổ bộ của Mỹ (ACV) và xe đổ bộ tấn công Nhật Bản (AAV) Iron Fist 2022 tại White Beach, Căn cứ Lính thủy đánh bộ (MCB) Trại Pendleton, California, ngày 1-2/2.
back to top