Sống lành mạnh như CEO Apple – Tim Cook

Tim Cook tốt nghiệp ngành Kỹ thuật công nghiệp tại Đại học Auburn năm 1982 và bằng MBA của Duke vào năm 1988.

Ông bắt đầu làm việc tại Apple vào năm 1998 sau khi có tới hơn 10 năm làm việc cho IBM, Intelligent Electronics và Compaq. Tại Apple, ông lãnh đạo bộ phận Macintosh và trở thành một COO trước khi lên làm CEO.

1. Tim Cook có thói quen dậy rất sớm

Tim Cook thường thức dậy vào khoảng 3:45 sáng. Thói quen thường xuyên của ông trước khi đến trụ sở của Apple ở Cupertino, California bao gồm đọc và trả lời email, đi đến phòng tập thể dục và dừng chân ở Starbucks. Ông cũng luôn tuân thủ chế độ ăn uống nhiều protein hàng ngày.

2. Tim Cook dự định sẽ quyên góp tất cả tiền của mình

Tim Cook, với khối tài sản 400 triệu USD, đã chia sẻ với Fortune rằng ông đang có kế hoạch để dành chi trả cho chương trình đại học của cậu cháu trai 10 tuổi trong tương lai. Ông cũng thiết lập một chương trình từ thiện lên đến 10.000 mỗi năm.

3. Tim Cook luôn trò chuyện với nhân viên bên ngoài phòng hội đồng quản trị

Tim Cook thường được bắt gặp đang ngồi với nhân viên của mình trong quán cà phê vào giờ ăn trưa, trong khi người tiền nhiệm của ông thường ăn với Jonathan Ive, Giám đốc thiết kế của công ty.

4. Tim Cook là một fan bự thể thao

Trong phần mô tả trên trang mạng xã hội Twitter, ông viết: “Giám đốc điều hành Apple, Fan của đội bầu dục Auburn và đội bóng rổ Duke.” Khi trải nghiệm Apple Watch tại lễ ra mắt, ông đã cho người dùng xem điểm số của giải bóng rổ NCAA mới nhất để giới thiệu chức năng thông báo của thiết bị.

5. Tim Cook luôn quan tâm tới các vấn đề xã hội

Là một người yêu thiên nhiên, Cook coi trọng các vấn đề về tính bền vững và các nguồn năng lượng xanh. Ông đã thuê Lisa Jackson, người đứng đầu Cơ quan Bảo vệ môi trường dưới thời Tổng thống Obama làm Giám đốc môi trường của công ty.

Trong một cuộc họp cổ đông, một chuyên gia cố vấn hỏi Cook liệu những biện pháp phát triển bền vững của Apple có ảnh hưởng tiêu cực đến kết quả kinh doanh của công ty. Cook bác bỏ khái niệm công ty chỉ tập trung duy nhất vào lợi nhuận, nói rằng “Nếu ông muốn tôi làm việc chỉ vì những lý do như tăng tỷ lệ ROI, ông nên bán cổ phiếu Apple”.

Tên của Tim Cook cũng được chọn làm tên dự luật chống nạn phân biệt đối xử những người đồng tính, lưỡng tính và chuyển giới ở tiểu bang Alabama.

Đan Như (tổng hợp)

Theo Đời sống
back to top