Sốc: UAV MQ-9 Reaper do Mỹ chế tạo bị Houthi bắn hạ bằng tên lửa phòng không nội địa

(khoahocdoisong.vn) - Ngày 21.08.2019, lực lượng Houthi tuyên bố bắn hạ một máy bay chiến đấu không người lái MQ-9 Reaper do Mỹ sản xuất (UCAV) ở tỉnh Dhamar, tây nam Yemen. Đây là chiếc UAV thuộc Liên minh quân sự do Ả rập Xê út dẫn đầu đang can thiệp vào Yemen.

Theo tuyên bố của lực lượng Houthi, chiếc UCAV Mỹ bị một tên lửa phòng không "phát triển trong nước" của lực lượng kháng chiến Yemen bắn hạ. Tên lửa phòng không này hoàn toàn mới và sẽ được giới thiệu trong một buổi lễ đặc biệt sắp tới.

Đây là chiếc UCAV MQ-9 thứ 2 bị bắn hạ ở Yemen bằng tên lửa phòng không của lực lượng Houthi.

Sốc: UAV MQ-9 Reaper do Mỹ chế tạo bị Houthi bắn hạ bằng tên lửa phòng không nội địa ảnh 2

Các mảnh vỡ của chiêc UAV MQ-9 Reaper do Mỹ sản xuất

Các mảnh vỡ của chiêc UAV MQ-9 Reaper do Mỹ sản xuất

Houthi bắn hạ máy bay không người lái chiến đấu MQ-9 Reaper Mỹ ở Yemen

Theo TGO
back to top