Sinh viên Đại học Y Hà Nội bay vào Bình Dương tham gia chống dịch

Sáng 6/7, 350 cán bộ, sinh viên Đại học Y Hà Nội bay vào TP.HCM để tới Bình Dương chi viện chống dịch. Cả đoàn đã xét nghiệm âm tính và tiêm đủ 2 mũi vaccine ngừa Covid-19.
Sinh vien Dai hoc Y Ha Noi chi vien Binh Duong anh 1

Đoàn xe chở 350 cán bộ, sinh viên Đại học Y Hà Nội tiến thẳng về sân bay Nội Bài để vào Bình Dương chống dịch Covid-19.

Sinh vien Dai hoc Y Ha Noi chi vien Binh Duong anh 2

GS.TS Tạ Thành Văn (Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng Đại học Y Hà Nội), cho biết đoàn có 11 giảng viên chuyên ngành hồi sức cấp cứu, nội khoa, nhi khoa, kỹ thuật y học, điều dưỡng. Bên cạnh đó, đoàn có 339 sinh viên năm cuối thuộc các hệ Bác sĩ y khoa, Cử nhân điều dưỡng, Y tế công cộng, Y học cổ truyền. Trong số này có 30 sinh viên năm thứ 5 hệ Y học dự phòng từng tham gia chống dịch ở Bắc Ninh vừa hết cách ly. Tất cả đều tình nguyện lên đường.

Sinh vien Dai hoc Y Ha Noi chi vien Binh Duong anh 3

Để đảm bảo an toàn, trước đó vào ngày 5/7, nhà trường đã lấy mẫu xét nghiệm cho cả đoàn, kết quả 100% âm tính với SARS-CoV-2. Những cán bộ, sinh viên này đều được tiêm 2 mũi vaccine phòng Covid-19. Việc lấy mẫu tại trường vừa để lấy kết quả xét nghiệm âm tính vừa là cơ hội thực hành cuối cùng của các sinh viên trước khi bước vào cuộc chiến chống Covid-19 tại Bình Dương.

Sinh vien Dai hoc Y Ha Noi chi vien Binh Duong anh 4

7h sáng 6/7, tại quầy check-in Cảng hàng không Nội Bài (Hà Nội), 350 cán bộ, sinh viên Đại học Y Hà Nội xếp hàng làm thủ tục. Họ bay tới TP.HCM sau đó tiếp tục di chuyển xuống Bình Dương.

Sinh vien Dai hoc Y Ha Noi chi vien Binh Duong anh 5

Sinh viên Trần Thị Phương (chuyên ngành Bác sĩ đa khoa) chia sẻ: "Lần đầu tham gia chống dịch, em rất hào hứng khi được đem kiến thức, sức trẻ đóng góp cho đất nước trong thời điểm khó khăn".

Sinh vien Dai hoc Y Ha Noi chi vien Binh Duong anh 6

Chuyến bay mang số hiệu VN209 của Vietnam Airlines chở 350 sinh viên, giảng viên Đại học Y Hà Nội cất cánh lúc 9h sáng. Trước khi lên máy bay, các em bày tỏ quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ.

Sinh vien Dai hoc Y Ha Noi chi vien Binh Duong anh 7

Những lời chia sẻ, nhắn nhủ tới người thân của nhóm sinh viên được viết trên độ cao 10.000 m - trên chuyến bay hướng thẳng về tâm dịch Bình Dương.

Sinh vien Dai hoc Y Ha Noi chi vien Binh Duong anh 8

Hà Tuấn Dũng (Lớp trưởng Y4 - Y học dự phòng) chia sẻ cảm nghĩ trên chuyến bay đặc biệt: "Dịch bệnh kết thúc và cuộc sống trở lại bình thường là điều ai cũng mong muốn và chờ đợi. Bình Dương an toàn, cả nước an toàn. Tôi mong muốn được quay lại những hoạt động đời thường trước đây, hoàn thành nhiệm vụ và học tập, công tác tại trường. Còn bây giờ, tuổi trẻ thì mình đi thôi".

Sinh vien Dai hoc Y Ha Noi chi vien Binh Duong anh 9

Khoảng 11h, chuyến bay hạ cánh xuống TP.HCM, đoàn tiếp tục di chuyển tới tỉnh Bình Dương bằng xe buýt và bắt đầu công tác chống dịch từ sáng 7/7.

Sinh vien Dai hoc Y Ha Noi chi vien Binh Duong anh 10

Nhiệm vụ của đoàn lần này là điều tra dịch tễ truy vết, lấy mẫu xét nghiệm cho hơn 1 triệu dân ở 3 thành phố, 2 thị xã của Bình Dương, tham gia điều trị cho bệnh nhân tại Bình Dương. Đoàn sẽ làm việc theo sự chỉ đạo của Sở Y tế tỉnh Bình Dương, thời gian dự kiến kéo dài 45 ngày.

Theo zingnews.vn
back to top