Sinh vật quái dị ở hòn đảo biệt lập

ngoài khơi xa của Yemen, hòn đảo Socotra nằm giữa Ấn Độ Dương mênh mông là nơi hàng trăm loài động thực vật phát triển thành những loài độc nhất ở đảo này.

Sinh vật quái dị ở hòn đảo biệt lập.

Loài cây nổi tiếng nhất trên hòn đảo Socotra có lẽ là Máu Rồng (Dragon Blood), với những nhánh cây chằng chịt và nhựa cây màu đỏ máu. Đôi khi Socotra được coi như là “Galapagos ở Ấn Độ Dương” vì quần thể sinh vật độc đáo của nó và gần như “cách ly” với thế giới.

Phải đến năm 1999, chuyến bay đầu tiên mới hạ cánh xuống Socotra và kéo theo những lượt khách du lịch ngày một đông hơn.

Để bảo vệ hệ sinh thái nơi đây khỏi những tác động xấu do con người mang đến, tổ chức UNESCO đã công nhận hòn đảo này là Di sản tự nhiên thế giới vào năm 2008 và kêu gọi bảo tồn môi trường sống độc đáo của nơi đây cũng như một số loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng.

Thư Kỳ

Theo Đời sống
back to top