Sau phẫu thuật phải ngừng thể thao?

(khoahocdoisong.vn) - Phẫu thuật đục thuỷ tinh thể được chỉ định khi được xác định nguyên nhân chính gây giảm thị lực chứ không phải là những yếu tố bệnh lý khác. Đây là loại phẫu thuật can thiệp tối thiểu, gần như không chảy máu, rất ít hoặc không đau đớn.

Hỏi: Tôi 70 tuổi, bị đục thuỷ tinh thể với thị lực mắt trái là 4/10, mắt phải là 3/10 và có chỉ định phẫu thuật. Nghe nói sau phẫu thuật không được để ra mồ hôi và chảy nước mắt trong vòng 1 tháng, vậy là tôi phải ngừng tập thể thao?

Hoàng Văn (Thái Bình)

BS Hoàng Cương, Bệnh viện Mắt T.Ư: Phẫu thuật đục thuỷ tinh thể là can thiệp tối thiểu, gần như không chảy máu, rất ít hoặc không đau đớn. Thời gian phẫu thuật trung bình chỉ là 20 - 30 phút. Sau phẫu thuật, bệnh nhân có thể thấy mi mắt bị phù, chút xuất huyết trên lòng trắng, mắt cộm và chói, lòng đen có đám phù đục... Sau 3 - 5 ngày sử dụng thuốc theo đơn bác sĩ kê, những vấn đề trên sẽ biến mất. Tuy nhiên, các cảm giác như chảy nước mắt, cộm mắt, đỏ mắt nhẹ có thể tồn tại đến tuần thứ 6 sau phẫu thuật.

Quan trọng nhất là sau phẫu thuật người bệnh cần thực hiện theo hướng dẫn của bác sĩ về việc sử dụng thuốc nhỏ mắt và lưu ý rửa tay sạch sẽ trước khi tra, nhỏ thuốc. Thông thường, mắt có thể hồi phục thị lực tối đa trong vòng 2 tháng. Trong vài ngày đầu sau mổ không để xà phòng vào mắt, vì vậy, không nên gội đầu ngay. Có thể tắm phần dưới cổ sau một ngày, tắm toàn thân trong bồn hoặc tắm dưới vòi hoa sen sau một tuần. Người bệnh có thể ăn uống như bình thường, tuy vậy nên kiêng các đồ ăn quá cứng phải nhai mạnh và nhiều. Không day dụi hoặc gãi mắt. Ban ngày có thể đeo kính râm. Không mang vác nặng hay cúi đầu nhiều, có thể xem tivi sau vài ngày. Sau 1 tháng có thể tham gia các hoạt động vui chơi giải trí, tập thể thao và quay về công việc bình thường.

Theo Đời sống
back to top