<div> <div class="article-photo inlinephoto" style="text-align: center;"><img alt="Sáu ca mắc COVID-19 nhập cảnh chui: Gia tăng F1, F2 - ảnh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/12/30/photo-cms-tpo-zadn-vn_covid_3_zdae.jpg" /><em><span class="fig">Nhân viên y tế phun khử khuẩn nơi ở và làm việc của thanh niên dương tính SARS-CoV-2 ở quận 9, TPHCM. Ảnh: Ngô Bình</span></em></div> <p style="text-align: justify;">Tới chiều 29/12, TPHCM mới có kết quả xét nghiệm COVID-19 người cuối cùng trong nhóm 6 người nhập cảnh trái phép từ Myanmar vào Việt Nam. Đó là thanh niên tên T.S.K. (SN 1997, quê Trà Vinh) có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Anh K. khai với cơ quan chức năng rằng, anh từng đi xuất khẩu lao động ở Myanmar, nhưng công việc không thuận lợi nên nhập cảnh trái phép trở lại Việt Nam. Anh K. đi cùng bệnh nhân (BN) 1440 và BN1451.</p> <p style="text-align: justify;">Sau khi về đến TPHCM, anh K. đi xe ôm công nghệ đến xưởng đúc đồng thuộc khu phố Long Bửu (phường Long Bình, quận 9, TPHCM). Tại đây, anh xin việc làm tại xưởng đúc đồng và nghỉ ngơi tại phòng trọ ở khu phố Long Bửu. Trong các ngày 25-26/12, anh K. chỉ đi làm tại xưởng và về nghỉ ngơi tại phòng trọ.</p> <p style="text-align: justify;">Ngày 27/12, anh đi làm về, đi bộ đến đường Nguyễn Văn Tăng (Q.9) để photo chứng minh nhân dân, nhưng không tìm được tiệm photo nên quay về phòng trọ. Quá trình đi, anh đeo khẩu trang và không tiếp xúc với ai. Ngày 28/12, anh tiếp tục làm việc tại xưởng đúc đồng cho đến khi công an đến làm việc. Quá trình làm việc, anh có tiếp xúc với công nhân tại xưởng đúc đồng.</p> <div> <div class="article-photo inlinephoto" style="text-align: center;"><img alt="Sáu ca mắc COVID-19 nhập cảnh chui: Gia tăng F1, F2 - ảnh 2" src="https://khds.1cdn.vn/2020/12/30/photo-cms-tpo-zadn-vn_covid_4_fvuv.jpg" /><em><span class="fig">Khu nhà trọ và nơi làm việc của thanh niên dương tính SARS-CoV-2 bị phong tỏa. Ảnh: Ngô Bình</span></em></div> </div> <p style="text-align: justify;">Ngành y tế TPHCM lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 đối với anh K. và kết quả là dương tính. Ngày 29/12, toàn bộ khu nhà xưởng, nhà trọ mà anh K. làm việc và ở được phong tỏa tạm thời. Lực lượng y tế đã đưa 16 người liên quan, gồm chủ xưởng, công nhân, chủ nhà trọ đi cách ly tập trung. Bước đầu, những người tiếp xúc với anh K. đều có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.</p> <p style="text-align: justify;">Theo Phó Chủ tịch UBND quận 9, ông Nguyễn Ngọc Cường, anh K. khai không biết mình đang bị truy tìm. “Người này sau khi xuống xe tại quận 9 đã xin việc tại xưởng đúc đồng trên địa bàn và làm công nhân ở đây. K. nói rằng, trong những ngày qua, anh không đọc báo, không tìm hiểu tin tức nên không biết mình đang bị cơ quan chức năng, lực lượng y tế truy tìm”, ông Cường nói.</p> <p style="text-align: justify;">Trước đó, ngành chức năng TPHCM đã truy vết nhiều nơi BN1451 (ngụ chung cư Sư Vạn Hạnh, phường 9, quận 5) từng đến. Sau khi đến TPHCM, ngày 24/12, BN1451 cùng 3 người tiếp tục đi xe 7 chỗ đến đường Tên Lửa (quận Bình Tân), uống cà phê tại quán số 158 đường Tên Lửa. BN cùng bạn gái đến khách sạn Rose (60 đường số 9, KDC Trung Sơn, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh) ở từ ngày 24 đến 27/12. Anh này cũng đến ngân hàng VPBank ở đường 9A KDC Trung Sơn và chi nhánh MobiFone ở số 313 An Dương Vương (phường 3, quận 5). BN1451 cùng 1 người bạn đến quán Ốc 49k gần vòng xoay Trung Sơn ăn, sau đó về khách sạn. BN đến quán lẩu dê Abu (32/10 Bông Sao, phường 5, quận 8) cùng 4 người bạn, sau đó đến quán Karaoke Su Su ở quận 8.</p> <p style="text-align: justify;">Ngày 27/12, BN về nhà tại lầu 4, phòng 423, lô B, chung cư Sư Vạn Hạnh. Nhân viên Trạm Y tế đến nhà BN lấy mẫu và chuyển BN cách ly tập trung. Tối cùng ngày, BN có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 và được chuyển điều trị tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi lúc 22 giờ ngày 27/12.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Tiếp tục truy vết</strong></p> <p style="text-align: justify;">Tính đến tối 29/12, TPHCM đã cách ly, lấy mẫu xét nghiệm gần trăm người là F1, F2 của các ca COVID-19 trên, trong đó có 60 người liên quan BN 1451 và 16 người liên quan anh K. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM cho biết, vẫn đang tiếp tục truy vết, khoanh vùng với những địa điểm mà các ca bệnh từng đến.</p> <p style="text-align: justify;">“Chúng ta không chủ quan, lơ là nhưng cũng không hoảng loạn trước tình hình dịch bệnh. Bên cạnh việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng bệnh theo thông điệp “5K” của Bộ Y tế, chúng ta cần cảnh giác trước các trường hợp nhập cảnh trái phép. Nếu phát hiện các trường hợp nhập cảnh trái phép, hãy thông tin ngay đến chính quyền địa phương để được xử lý đúng quy định. Người nhập cảnh cần tuân thủ đúng quy định cách ly để không mang nguy cơ lây nhiễm bệnh cho chính gia đình mình và cộng đồng”, đại diện Trung tâm nói.</p> <div> <blockquote class="summarize cms-quote"> <p style="text-align: justify;"><strong>4/6 người nhập cảnh từ Myanmar mắc COVID-19</strong></p> <p style="text-align: justify;">Ngày 29/12, Bộ Y tế cho biết, thêm 3 ca mắc COVID-19 được cách ly tại Đồng Tháp, TPHCM, trong đó có 2 trường hợp nhập cảnh trái phép theo đường mòn, lối mở. BN1454 (nữ, 8 tuổi, quốc tịch Việt Nam) từ Mỹ quá cảnh Singapore, sau đó nhập cảnh sân bay Tân Sơn Nhất trên bay chuyến bay SQ178 ngày 27/12, được cách ly tại TPHCM ngay sau khi nhập cảnh. </p> <p style="text-align: justify;">BN1452 (nữ, 31 tuổi, ở huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp) từ Myanmar nhập cảnh trái phép ngày 24/12 cùng BN1440, BN1451, sau đó về Đồng Tháp. BN1453 (nam, 23 tuổi, ở quận 9, TPHCM) từ Myanmar nhập cảnh trái phép ngày 24/12 cùng BN1440, BN1451, BN1452, sau đó về TPHCM. Như vậy, trong 6 người nhập cảnh trái phép sáng sớm 24/12 (trong đó có anh K.), 4 người đã có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-COV-2.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>Thái Hà</strong></p> </blockquote> </div> <p class="article-author cms-author"> </p> </div>
Sáu ca mắc COVID-19 nhập cảnh chui: Gia tăng F1, F2
Sau khi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, các ca mắc COVID-19 đã di chuyển đến nhiều nơi, tiếp xúc với nhiều người khiến cơ quan chức năng phải huy động lực lượng lớn, truy vết xuyên đêm…
Kích hoạt ECMO cứu sống người bệnh đột tử tiên lượng 90% tử vong
Vắc xin mới chống bệnh viêm màng não
Cách phòng tránh say nắng, say nóng khi tham gia Lễ hội Đền Hùng
Can thiệp nội mạch bệnh nhân 86 tuổi trị động mạch chi dưới tránh tàn phế
Mỗi năm 6.000 ca tử vong do ung thư vú: Thời điểm vàng để tầm soát
Lợi ích bất ngờ của hạt đu đủ
Các lợi ích từ quả, hoa đực của cây đu đủ được rất nhiều người biết đến, thế nhưng ít ai biết hạt của loại quả này cũng mang lại nhiều lợi ích sức khỏe nếu tiêu thụ đúng cách.
"Sát thủ vô hình" gây 5 vấn đề sức khỏe cực kỳ nguy hiểm
Nguy cơ bị đột quỵ ở người thường xuyên mất ngủ có thể cao hơn người khác. Đặc biệt, nguy cơ này sẽ tăng thêm gấp 8 lần ở đối tượng mắc chứng mất ngủ, khó ngủ trong độ tuổi từ 18 – 34.
Hy hữu: Người đàn ông nhập viện với lưỡi cày cắm sâu vào ngực
Vừa qua, các bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang đã phẫu thuật cứu sống một nông dân bị thương nặng do lưỡi cày chém sâu vào vùng ngực, nách.
Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, 2 người nhập viện vì suy gan cấp
Nếu suy gan quá nặng, tiên lượng tử vong có thể lên đến từ 50 đến 70%. Vì vậy người dân cần chú ý tránh để gan nhiễm độc, viêm gan, suy gan...
Bác sĩ chỉ rõ dấu hiệu thiếu máu cần bồi bổ ngay
Có đến 1⁄3 dân số thế giới ở trong tình trạng thiếu máu. Tuy nhiên có rất nhiều người không biết về những hệ lụy của tình trạng này. Vậy làm sao để nhận biết thiếu máu?
Mách bạn mẹo trị khàn tiếng có đờm đơn giản tại nhà
Khàn tiếng có đờm là tình trạng khá phổ biến, gây ảnh hưởng đến giao tiếp và cuộc sống người bệnh. Dưới đây là một số mẹo trị khàn tiếng có đờm cực đơn giản tại nhà. Đừng bỏ lỡ!
Bác sĩ chỉ rõ thói quen khiến chữa dạ dày mãi không khỏi
Có rất nhiều thói quen gây hại dạ dày khiến nhiều người bị đau dạ dày chữa mãi không khỏi, thậm chí còn làm bệnh trầm trọng thêm. Vậy phải làm sao?
Đi bộ và chạy bộ, cái nào tốt hơn cho tim mạch?
Mặc dù cả hai hoạt động đều làm tăng nhịp tim và cải thiện sức khỏe tim mạch tổng thể, nhưng có những khác biệt về cường độ, tác động và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe tim mạch.
Ăn thịt chim bồ câu, cô gái 21 tuổi sốc phản vệ: Cần biết cách tránh
Dù đã có tiền sử dị ứng khi ăn thịt chim bồ câu lúc mới 2 tuổi, nhưng 21 năm sau, cô gái trẻ lại phải đi cấp cứu vì bị sốc phản vệ nặng hơn khi tiếp tục ăn thịt chim bồ câu lần thứ 2.
Cô gái mắc hội chứng dị ứng hiếm gặp với... mọi thứ
Amy nhận ra rằng mình không chỉ dị ứng với thức ăn mà còn với các sản phẩm và địa điểm khác, bao gồm nước có ga, phương tiện công cộng, nước hoa phòng, thuốc lá điện tử, trạm xăng, thậm chí dị ứng với cả nhiệt độ nóng, lạnh.
Có cần điều trị rối loạn lipid máu ở bệnh nhân suy giáp?
Nhiều bệnh nhân suy giáp có rối loạn lipid máu trung bình đến nặng. Đa số bác sĩ sẽ cho thuốc điều trị rối loạn lipid máu ngay nhưng cần biết cách điều trị đúng.