Sán dây sống 20 năm trong não?

Người đàn ông 38 tuổi hoàn toàn khỏe mạnh ở Massachusetts bị co giật dữ dội do một con sán dây có thể đã xâm nhập vào não từ 20 năm trước.
san.jpg
U nang ấu trùng từ một con sán dây lợn được tìm thấy trên não của bệnh nhân.

Người đàn ông này đã ngã khỏi giường và lên cơn co giật dữ dội trước khi được đưa đến bệnh viện Đa khoa Massachusetts.
Tại bệnh viện, các bác sĩ chứng kiến anh ta bị co giật kéo dài 2 phút khiến anh ta mất đi ý thức.
Gia đình cho biết, người đàn ông này hoàn toàn khỏe mạnh. Bloke, tên người đàn ông, không có tiền sử co giật hoặc bất kỳ rối loạn tim mạch, hô hấp, tiêu hóa, sinh dục hoặc thần kinh.
Anh không dùng bất cứ thứ thuốc gì, nhưng biểu hiện bị nhiễm độc rất rõ ràng.
Cũng không có bằng chứng cho thấy bất cứ điều gì đã xảy ra với anh ta gần đây có thể gây ra một cơn động kinh.
Gợi ý duy nhất về một chẩn đoán có thể xảy ra là người đàn ông này đã nhập cư đến Boston từ một vùng nông thôn của Guatemala khoảng 20 năm trước đó.
Xem xét các nghiên cứu do CDC trích dẫn, các bác sĩ đã lưu ý đến các bệnh liên quan đến sán dây lợn từ Châu Phi, Châu Á và Châu Mỹ Latinh, bao gồm cả Guatemala, gây co giật và có thể dẫn đến tử vong.
Kết quả chụp CT đầu của bệnh nhân cho thấy 3 tổn thương vôi hóa trong não có vẻ đã lâu.
Từ đó, các bác sĩ có thể chẩn đoán bệnh sán dây thần kinh, nghĩa là các nang ấu trùng từ một con sán dây lợn đã di chuyển đến các bộ phận khác nhau trong não của người đàn ông này nhiều năm trước.

Theo dailystar
back to top