Rùa đầu to khó sinh sản trong điều kiện nuôi nhốt

(khoahocdoisong.vn) - Loài rùa đầu to (Platysternon megacephalum), loài rùa đặc biệt nguy cấp, quý, hiếm, khó sinh sản trong điều kiện nuôi nhốt.

Hỏi: Tôi muốn biết rùa đầu to là loài rùa thế nào. Chúng có khả năng sinh sản trong điều kiện nuôi nhốt không?

Nguyễn Huy Anh (Kiên Giang)

Ông Hoàng Văn Hà, Điều phối viên Chương trình bảo tồn rùa châu Á (ATP): Loài rùa đầu to (Platysternon megacephalum), loài rùa đặc biệt nguy cấp, quý, hiếm được liệt kê trong Phụ lục I Công ước về buôn bán quốc tế các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp CITES.

Rùa đầu to là loài rùa đặc biệt nhạy cảm, rất khó để duy trì và sinh sản thành công loài trong điều kiện nuôi nhốt. Bên cạnh đó, số lượng trứng thấp, quá trình sinh trưởng chậm, lên tới 9 năm để đạt kích thước trưởng thành cũng cho thấy việc gây nuôi loài này phục vụ mục đích thương mại là không có khả năng. ATP chưa ghi nhận trường hợp gây nuôi thành công rùa đầu to nào tại Việt Nam.

Theo Đời sống
back to top