Quý I/2019, giao dịch căn hộ tại Hà Nội tăng mạnh

(khoahocdoisong.vn) - Theo Savills, trong quý I/2019, số lượng căn hộ bán ra tại Hà Nội đạt khoảng 9.800 căn, tăng mạnh 70% theo năm.

Trong đó, có khoảng 9.700 căn hộ được tung mới ra thị trường, tăng 76% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, so với quý trước đó thì các con số trên đều giảm đáng kể do quý 1 rơi vào kỳ nghỉ Tết. Chỉ số giá nhà trên thu nhập giảm từ 34 trong năm 2016 xuống 21 trong năm 2018, do sự tăng trưởng mạnh mẽ của tầng lớp thượng lưu và trung lưu. Chỉ số giá nhà trên thu nhập của Hà Nội ở mức 17, tốt hơn mức trung bình của cả nước. Lượng hàng bán ra tăng từ năm 2014 với tốc độ 28% mỗi năm...

Theo Đời sống
Những mẫu nhà cấp 4 giá rẻ, đẹp nhất 2024

Những mẫu nhà cấp 4 giá rẻ, đẹp nhất 2024

Những năm gần dây, nhà cấp 4 2 phòng ngủ thiết kế đơn giản, mang hơi hướng hiện đại làm toát lên vẻ đẹp tinh tế. Nhà cấp 4 với 2 phòng ngủ được ưa chuộng bởi sự tiện nghi và chi phí xây dựng thấp. 
back to top