Quy định về cây xanh đô thị

(khoahocdoisong.vn) - Có quy định nào về danh mục các loại cây nên hoặc được trồng trong đô thị không?

Hỏi: Có quy định nào về danh mục các loại cây nên hoặc được trồng trong đô thị không?

Vũ Khánh Linh (Hà Nội)

TS Đặng Văn Đông, Trung tâm Nghiên cứu hoa, cây cảnh, Viện Nghiên cứu rau quả: Không phải cây gì cũng có thể trồng trong đô thị. Khi trồng phải tính toán kỹ về loại cây, đất đai sao cho phù hợp, bởi Hà Nội hiện nay có quá nhiều công trình ngầm (cáp điện, cáp viễn thông, thoát nước…), cộng thêm việc bê tông hóa vỉa hè, khiến bộ rễ cây phát triển kém, dễ đổ ngã khi gặp mưa bão. Rồi đáng lẽ, khi trồng cây mới, các cột chống phải chôn sâu xuống đất khoảng 10 – 15cm, chứ không phải để hời hợt ngay trên mặt đất. Quy hoạch cây xanh Hà Nội hiện nay nặng về quy hoạch không gian xanh chứ quy hoạch cây xanh mới chung chung. Trong danh sách cây xanh đô thị có hàng trăm loại, nhưng mỗi loại có một đặc tính, loại có thể trồng ở đường giao thông, có loại chỉ phù hợp trồng ở bờ hồ, sông. Để tránh cây bị bật gốc, phải lưu ý các yếu tố đó.

Theo Đời sống
back to top