Quảng Ninh năm thứ 3 dẫn đầu năng lực cạnh tranh cấp tỉnh

(khoahocdoisong.vn) - Phòng Thương mại & Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa công bố báo cáo Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) 2019 dựa trên khảo sát gần 12.500 doanh nghiệp.

Phòng Thương mại & Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa công bố báo cáo Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) 2019 dựa trên khảo sát gần 12.500 doanh nghiệp. Theo đó, Quảng Ninh là tỉnh năm thứ ba liên tiếp đứng đầu xếp hạng với 72,4 điểm, tăng 3 điểm so với PCI 2019. Các vị trí tiếp theo trong top 10 là Đồng Tháp, Vĩnh Long, Bắc Ninh, Đà Nẵng, Quảng Nam, Bến Tre, Long An, Hà Nội và Hải Phòng. Các tỉnh Lai Châu, Đăk Nông, Bắc Kạn... tuy đứng cuối cùng nhưng đã có những bứt phá hơn so với 2019. Điểm đáng chú ý điểm bình quân của bảng xếp hạng PCI năm nay là 65 điểm, cao nhất trong 15 năm. Khoảng cách giữa tỉnh đứng đầu và cuối đã "co lại". 70 - 80% doanh nghiệp bày tỏ sự hài lòng với cách ứng xử của cơ quan công quyền. Qua đó, niềm tin của doanh nghiệp được tiếp tục khơi dậy.

Theo Đời sống
back to top