Quảng Bình: Xe tải “san phẳng” nhà dân, 5 người thương vong

Một chiếc xe tải chở hàng nông sản đã đâm sập nhà dân trong đêm khiến 3 người tử vong tại chỗ và 2 người bị thương phải đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Sáng 24/4, thông tin từ UBND xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa (Quảng Bình), trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 5 người thương vong. Vụ tai nạn này xảy ra vào khoảng 20h ngày 23/4, trên Quốc lộ 12A, đoạn qua địa phận bản Bãi Dinh, xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa.

Thời điểm này xe tải mang biển kiểm soát Lào do tài xế Nguyễn Bá Đức (SN 1990, trú tỉnh Nghệ An) điều khiển chở hàng nông sản đang lưu thông theo hướng từ Cửa khẩu quốc tế Cha Lo về trung tâm huyện Minh Hóa.

Khi đi đến địa phận xã Dân Hóa, xe tải nói trên đã đâm vào một nhà dân phía bên trái theo chiều lưu thông, gây ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng.

Vụ tai nạn cũng khiến ngôi nhà bị "san phẳng".

xe-tai-dam-nha-dan.jpg
Quảng Bình: Xe tải “san phẳng” nhà dân trong đêm, 5 người thương vong

Hậu quả bà Cao Thị Sỹ chủ nhà cùng 2 con là anh Đinh Minh Hoàn và chị Đinh Thị Ánh Hồng tử vong. Hai người cháu là Cao Thị Th. (SN 1996) và Cao Uyển N. (SN 2005) bị thương nặng phải đi cấp cứu. Thời điểm xảy ra tai nạn, ông Đinh Minh Thanh chủ nhà không ở nhà.

Sau khi xảy ra tai nạn, tài xế xe tải đã rời khỏi hiện trường. Hiện chính quyền địa phương cùng lực lượng chức năng tập trung khắc phục hậu quả vụ tai nạn, đưa các nạn nhân đang mắc kẹt ra khỏi hiện trường, hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho nạn nhân tử vong.

xe-tai-2.jpg
Hiện trường vụ tai nạn

Ông Đinh Văn Chinh, Chủ tịch UBND xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình cho biết: Xe lao xuống hố, chúng tôi phải chờ xe cẩu để cầu lên.

Hiện, lực lượng công an, giao thông, chính quyền đều có mặt tại hiện trường. Chính quyền cũng đang lo tìm cách đưa các nạn nhân ra khỏi hiện trường vụ tai nạn và lo hậu sự, gia đình cũng thuộc hộ nghèo.

Theo Đời sống
"Bùng nổ" thương mại điện tử ở nông thôn

"Bùng nổ" thương mại điện tử ở nông thôn

Báo cáo nghiên cứu vừa công bố của J&T Express cho thấy, thói quen mua sắm trực tuyến của người Việt phát triển mạnh mẽ trong dịch và duy trì khá bền vững sau đó. Đáng chú ý, nhu cầu mua sắm trên các sàn thương mại điện tử không chỉ ở các thành phố lớn mà đang "bùng nổ" ở nông thôn.
back to top