Quảng Bình: Chép nhầm bài, học sinh 6 tuổi bị cô giáo tát chấn động sọ não

Chỉ vì chép nhầm khi làm bài kiểm tra, một học sinh 6 tuổi bị cô giáo tát 2 cái vào má khiến cháu nhập viện điều trị. Tại bệnh viện, cháu bé được các bác sỹ chụp phim và chuẩn đoán bị chấn động sọ não.

Trường Tiểu học số 1 Hồng Thủy, nới cháu Hải bị cô giáo tát chấn động sọ não.

Cháu Trương Ngọc Hải (6 tuổi), học trường Tiểu học số 1 Hồng Thủy, huyện Lệ Thủy (tỉnh Quảng Bình) do chép nhầm bài, nên cô giáo Lê Thị Hải tát 2 cái vào má khiến cháu phải nhập viện điều trị, tinh thần hoảng loạn.

Gia đình anh Trương Ngọc Đoàn, (cha ruột của cháu Trương Ngọc Hải) phản ánh vào ngày 28/12/2018, cô Lê Thị Hải (40 tuổi), giáo viên Chủ nhiệm lớp 1.1 tổ chức kiểm tra môn viết cho các em học sinh.

Cháu Trương Ngọc Hải làm xong phần bài tập, tuy nhiên cháu làm luôn cả 2 đề A và B. Do quy định mỗi cháu chỉ được phép làm 1 đề, cô Hải đã đến bàn học cháu Hải xách tai và tát 2 cái vào má em.

Tại Bệnh viện Đa khoa huyện Lệ Thủy, cháu Hải được xác định bị chảy máu tai trong nhiều, cơ thể suy kiệt, tinh thần hoảng loạn.“Đêm đó cháu về kêu mệt, sáng gọi dậy đi học thì cháu bảo bị chóng mặt. Khi mẹ cháu xem tai thì thấy máu chảy nên khóc lóc, hoảng hốt. Tôi vừa đi làm về, hai vợ chồng vội đưa cháu lên bệnh viện khám” – anh Đoàn cho biết.

Sau đó, cháu được chuyển vào Bệnh viện Quốc tế Trung ương Huế khám, chụp Xquang và làm các xét nghiệm. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán ban đầu, cháu bị chấn động sọ não, cần phải nhập viện điều trị theo dõi dài ngày. Tuy nhiên, do gia đình nghèo khó, không có tiền chữa trị nên anh Trương Ngọc Đoàn đành ngậm ngùi đưa cháu ra về.

          

Cháu Hải đã quay lại trường học, nhưng vẫn thường xuyên kêu đau đầu, mệt mỏi.
Cháu Hải đã quay lại trường học, nhưng vẫn thường xuyên kêu đau đầu, mệt mỏi.

Cô Nguyễn Thị Cẩm, Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 1 Hồng Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình cho biết, “sau khi sự việc xảy ra, Ban giám hiệu nhà trường đã yêu cầu cô Hải viết bản kiểm điểm tường trình lại toàn bộ sự việc.

Nhà trường xác định đây là hành vi sai trái, vi phạm điều cấm của ngành giáo dục. Nhà trường đã họp và thi hành kỷ luật bằng hình thức phê bình trong Chi bộ và trước Hội đồng sư phạm. Bản thân cô Hải hứa sẽ không tái phạm, nếu tái phạm sẽ chịu mọi hình thức kỷ luật kể cả bị đuổi ra khỏi ngành”.

Theo cô Cẩm, sau sự việc nhà trường đã về thăm hỏi, động viên cháu Hải.

Được biết, gia đình cháu Hải thuộc diện khó khăn. Anh Đoàn cha cháu làm nghề phụ hồ, mẹ đi thu lượm ve chai kiếm sống qua ngày. Cháu Hải hiện tại cũng đã đến lớp đi học nhưng cháu thường xuyên kêu mệt mỏi, đau đầu. Gia đình cháu phải cho ăn cháo thay cơm.

Theo infonet.vn
back to top