Quan sát mưa sao băng Thiên Cầm

(khoahocdoisong.vn) - Đêm 22 rạng sáng ngày 23/4 tới, người yêu thiên văn sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng mưa sao băng Thiên Cầm (Lyrids).

Hỏi: Trận mưa sao băng gần nhất diễn ra vào ngày nào, làm thế nào để quan sát?

Hoàng Anh Thư (Hà Nội)

Ông Nguyễn Đức Phường, ĐHQG Hà Nội: Đêm 22 rạng sáng ngày 23/4 tới, người yêu thiên văn sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng mưa sao băng Thiên Cầm (Lyrids). Trận mưa sao băng Thiên Cầm có tần suất trung bình nhưng hứa hẹn có các vệt băng rất sáng và dài. Mưa sao băng Thiên Cầm hình thành từ các hạt bụi để lại bởi sao chổi C/1861 G1 Thatcher, được phát hiện năm 1861. Trận mưa sao băng này thường xuất hiện hằng năm từ 16 - 25 tháng 4, đạt cực đại vào đêm 22, rạng sáng 23 tháng 4. Thời gian quan sát tốt nhất là sau nửa đêm tại khu vực tối, thoáng đãng, ít ánh sáng đèn và ô nhiễm không khí. Sao băng Thiên Cầm thường  xuất hiện từ phía chòm sao Lyra (Thiên Cầm), nhưng cũng có thể xuất hiện bất cứ nơi nào trên bầu trời.

Theo Đời sống
Hà Nội: Ca mắc rubella đầu tiên đã tiêm 2 mũi vắc xin phòng bệnh

Bệnh rubella nguy hiểm thế nào?

Rubella là bệnh truyền nhiễm do vi rút Alphavirust genus và Rubivirus genus gây ra. Bệnh rubella có tính lây truyền cao dễ gây thành dịch lớn và đặc biệt nguy hiểm với phụ nữ mang thai.
back to top