Quân đội Ukraine được trang bị pháo xe kéo M777 155mm phương Tây

Một số lựu pháo xe kéo M777 155 mm do Mỹ và phương Tây cung cấp đã được chuyển đến Ukraine và đưa vào biên chế cho lực lượng vũ trang Ukraine.

Ngày 5/5, truyền thông mạng xã hội chia sẻ một video, ghi lại cảnh các quân nhân Ukraine khai hỏa từ một lựu pháo M777 tại khu vực không xác định thuộc vùng Donbass.

Quân đội Ukraine sử dụng pháo M777 do phương Tây cung cấp. Video South Front

Lựu pháo M777 do công ty BAE Systems sản xuất có tốc độ bắn tối đa 7 phát/phút, tầm bắn đạn tiêu chuẩn 24 km, lên tới 40 km khi bắn đạn dẫn đường vệ tinh Excalibur. Những phiên bản nâng cấp của lựu pháo được trang bị nguồn điện tích hợp, thiết bị định vị toàn cầu vệ tinh, thiết bị dẫn đường quán tính, radio, GDB (Bộ phận hiển thị vũ khí) và SCA (Thiết bị kiểm soát khẩu đội trưởng).

Theo truyền thông phương Tây, quân đội Ukraine ​​sẽ nhận được tổng cộng 100 khẩu pháo M77, 90 khẩu do Mỹ viện trợ, 4 khẩu pháo do Canada và 6 khẩu do Úc viện trợ.

Mỹ, Canada và Úc sẽ cung cấp cho quân đội Ukraine hàng chục nghìn quả đạn 155 mm, bao gồm cả đạn Excalibur dẫn đường bằng GPS có CEP ( đường kính độ sai lệch) dưới 4 mét.

Lực lượng Ukraine đang được huấn luyện về pháo M777 ở Đức,do lo sợ Nga tấn công các trung tâm huấn luyện quân sự ở Ukraine. Quân đội Nga đã phá hủy nhiều lô hàng vũ khí phương Tây viện trợ cho quân đội Ukraine kể từ khi bắt đầu chiến dịch đặc biệt.

Ngoài ra, quân đội Ukraine sẽ nhận được hàng chục hệ thống pháo khác từ phương Tây trong những ngày tới, bao gồm 12 khẩu pháo tự hành CAESAR 155 mm từ Pháp và 24 pháo tự hành Panzerhaubitze 2000 155 mm từ Hà Lan và Đức.

Phương Tây đang cố gắng tăng cường khả năng tấn công của quân đội Ukraine, chuẩn bị cho một cuộc phản công trên vùng Donbass nhằm đẩy lùi quân đội Nga, dân quân Donetsk và Lugansk trên chiến tuyến gần thành phố Izyum.

Theo Đời sống - Tri thức Cuộc sống
back to top