Quân đội Ukraina tuyên bố phá hủy 2 xe thiết giáp của dân quân Donbass

Ngày 28/10, Lực lượng vũ trang Ukraina (UAF) tuyên bố phá hủy hai xe chiến đấu bọc thép của Dân quân nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng (DPR) gần tuyến tiếp xúc.

Video cuộc tấn công được một chiến binh thuộc tiểu đoàn tình nguyện Ukraina đăng trên tài khoản Facebook cá nhân tối ngày 30/10.

Nhưng trong video không được thấy rõ nét các xe chiến đấu bọc thép của dân quân DPR.

Trong video, chiến binh Roman Donik tuyên bố đã tiêu diệt 2 xe thiết giáp của dân quân Donbass.

Theo thông cáo báo chí của Bộ tư lệnh Lực lượng Hỗn hợp đặc biệt Ukraina trên vùng Donbass, tình báo của lữ đoàn bộ binh cơ giới (OMBR) 93 thuộc Lực lượng vũ trang Ukraine “Kholodny Yar” phát hiện được ba xe chiến đấu bộ binh (BMP) của dân quân DPR trên tiền tuyến, vi phạm thỏa thuận Minsk.

Lực lượng Ukraina đã sử dụng UAV để chỉ thị mục tiêu cho hỏa lực pháo binh tiêu diệt 2 xe thiết giáp (IFV), không sử dụng UAV chiến đấu Bayraktar TB2 của Thổ Nhĩ Kỳ.

Truyền thông Ukraina tuyên bố, lực lượng dân quân Donbass thường xuyên vi phạm thỏa thuận ngừng bắn Minsk, sử dụng các loại vũ khí trên các xe thiết giáp, hỏa lực các loại vũ khí như súng cối 82 mm, súng máy hạng nặng và súng phóng lựu tấn công chiến tuyến phòng ngự của quân đội Kiev.

Ngược lại, lực lượng dân quân Donesk (DPR) và Lugansk (LPR) đều tuyên bố lực lượng quân sự Ukraina triển khai các khẩu đội pháo binh hạng nặng 152 mm Akatsia, xe bộ binh chiến đấu BMP, súng cối 82 mm, UAV và các loại hỏa khí đi cùng bộ binh khác thường xuyên vi phạm thỏa thuận Minsk, tấn công vào chiến tuyến phòng ngự và các khu dân cư vùng Donbass.

Theo Đời sống - Tri thức Cuộc sống
back to top