Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tự tuần tra, tăng cường binh lực ở Idlib của Syria

(khoahocdoisong.vn) - Ngày 25.03.2020, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành cuộc tuần tra dọc theo đường cao tốc M4 thuộc khu vực Greater Idlib phía tây bắc Syria, quan sát tình hình thực hiện lệnh ngừng bắn theo thỏa thuận Moscow.

Truyền thông ủng hộ đối lập và thánh chiến công bố một video, ghi lại cảnh các xe bọc thép quân đội Thổ Nhĩ Kỳ di chuyển trên đường cao tốc chiến lược M-4, nối liền thành phố ven biển Lattakia với thành phố Aleppo.

Các lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ cố gắng thực hiện 6 cuộc tuần tra trên M4 trong vài ngày qua nhằm chứng minh rằng, Ankara đang nỗ lực thực hiện thỏa thuận ngừng bắn Moscow. Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cũng thực hiện hai cuộc tuần tra tuyến đường cao tốc cùng với lực lương quân cảnh Nga. Nhưng cả hai cuộc tuần tra đều bị đe dọa an ninh bởi lực lượng Hồi giáo cực đoan thánh chiến.

Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tuần tra trên một đoạn đường cao tốc M-4. Video truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ

Ngày 25.03.2020, lực lượng Hồi giáo cực đoan phá hủy một cây cầu phía tây thành phố Jisr al-Shughur phía tây bắc Idlib, cắt đứt một đoạn dài đường cao tốc M4 đến Latakia. Tình huống này cho thấy, lực lượng Hồi giáo cực đoan thánh chiến sẽ không lựa chọn giải pháp hòa bình mà quyết tâm lôi kéo Thổ Nhĩ Kỳ vào cuộc chiến mới với quân đội Syria và Nga.

Ankara thể hiện một “tiêu chuẩn kép” trong khu vực Greater Idlib, khi tiếp tục tăng cường binh lực cho địa bàn nóng bỏng này. Ngày 25.03.2020, Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục tăng cường một đoàn xe quân sự 25 chiếc cho các đơn vị đang đồn trú ở Syria.

Đài quan sát nhân quyền Syria (SOHR), ủng hộ đối lập, thánh chiến, có trụ sở tại London, Anh cho biết, Thổ Nhĩ Kỳ đưa một cụm binh lực khổng lồ đến 1.600 phương tiện quân sự vào Greater Idlib trong ba tuần qua.

Thổ Nhĩ Kỳ và Nga có được thỏa thuận ngừng bắn tại Greater Idlib ngày 05.03.2020.

Theo thỏa thuận này, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ sẽ mở thông tuyến đường cao tốc M4, nhưng đến nay Ankara vẫn không thực hiện được.

Việc gia tăng binh lực ở Syria trở thành một động thái củng cố tinh thần cho lực lượng Hồi giáo cực đoan thánh chiến, dẫn đầu là tổ chức Hay’at Tahrir Al-Sham (HTS, Al-Qaeda Syria) và nhóm thánh chiến nước ngoài Đảng Hồi giáo Turkestan (TIP).

Điều đó có nghĩa là lực lượng Hồi giáo cực đoan thánh chiến sẽ tiến hành cuộc tấn công trên địa phận Idlib trong thời gian không xa.

Theo TGO
back to top