Quân đội Syria và thánh chiến đấu pháo ở Aleppo, Idlib

(khoahocdoisong.vn) - Tình hình trên vùng tây bắc Syria tiếp tục gia tăng căng thẳng, lực lượng Hồi giáo cực đoan thánh chiến, được sự hậu thuẫn của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ, liên tục bắn phá chiến tuyến quân đội Syria ở miền nam Idlib và phía tây Aleppo.

Ngày 22.04.2020, lực lượng Hồi giáo cực đoan và quân đội Thổ Nhĩ Kỳ pháo kích dồn dập vào các trận địa phòng ngự của Quân đội Syria trên vùng nông thôn phía tây tỉnh Aleppo. Pháo binh của quân đội Syria phản kích dữ dội.

Đài quan sát nhân quyền Syria (SOHR), ủng hộ thánh chiến và đối lập cho biết, chính pháo binh quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã cố tình bắn phá chiến tuyến của Quân đội Syria gần thị trấn Kafr Nooran.

Quân đội Syria phản pháo lực lượng thánh chiến ở Aleppo

Truyền thông mạng xã hội, ủng hộ lực lượng Hồi giáo cực đoan thánh chiến tuyên bố, cuộc pháo kích của thánh chiến do nhóm Mặt trận Giải phóng Quốc gia (NLF) do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn hoặc một nhóm thánh chiến khác tiến hành. Nhưng SOHR khẳng định, pháo binh Lực lượng Vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ đã tấn công quân đội Syria.

Các nhóm thánh chiến và NLF hiện đang co cụm xung quanh 59 trạm quan sát của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ. Do vậy, rất khó xác định lực lượng nào tiến hành các cuộc pháo kích này và ra đòn phản kích chính xác.

Ngày 23.04.2020, lực lượng thánh chiến lại tiến hành cuộc tấn công hỏa lực khác vào trận địa của Quân đội Syria phía tây Aleppo. Pháo binh Syria phản kích, bắn nhiều loạt đạn pháo vào các địa điểm nghi ngờ là trận địa pháo của Thổ Nhĩ Kỳ.

Sau cuộc pháo kích ở Aleppo, Quân đội Syria tập kích hỏa lực vào các nhóm Hồi giáo cực đoan ở miền nam Idlib, có các căn cứ gần thị trấn Al-Bara' và phía bắc thị trấn Kafr Nabl.

Đợt pháo kích vào thị trấn Al-Bara 'nhằm ngăn chặn tổ chức khủng bố Hay'at Tahrir Al-Sham (HTS, Al-Qaeda) tăng cường lực lượng trên chiến tuyến, chuẩn bị cho một cuộc tấn công tiềm năng vào các khu vực của Quân đội Syria.

Quân đội Syria pháo kích vào lực lượng Hồi giáo cực đoan thánh chiến gần đường cao tốc M-4. Idlib

Phát ngôn viên Quân đội Syria cho biết, sẽ tiếp tục tấn công vào lực lượng Hồi giáo cực đoan thánh chiến ở Idlib. Do các nhóm thánh chiến bác bỏ thỏa thuận Moscow ngày 05.03.2020, tiếp tục tăng quân trên vùng nông thôn phía nam đường cao tốc M-4, tấn công khiêu khích và ngăn chặn các cuộc tuần tra chung Nga – Thổ Nhĩ Kỳ.

Những diễn biến trong khu vực còn lại, đang bị quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và các nhóm thánh chiến chiếm giữ, cho thấy quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và các nhóm thánh chiến không muốn thực hiện thỏa thuận ngừng bắn ngày 05.03.2020. Mà muốn kéo quân đội Thổ Nhĩ Kỳ vào cuộc chiến trực tiếp với quân đội Syria nhằm chiếm toàn bộ tỉnh Idlib.

Theo TGO
back to top