Quân đội Syria thu giữ nhiều vũ khí thánh chiến ở Daraa, Hama và Damascus

(khoahocdoisong.vn) - Số lượng lớn vũ khí này là của lực lượng Hồi giáo thánh chiến tại các tỉnh Daraa, Hama và Damascus.

Số vũ khí này được các nhóm Hồi giáo cực đoan và thánh chiến chôn giấu, gồm lượng lớn đạn dược, tên lửa không điều khiển mặt đất, đạn pháo và đạn súng cối, súng trường tấn công và tên lửa chống tăng các loại.

Kênh truyền hình nhà nước SANA cho biết, trong những vũ khí trang bị tìm được còn có cả vật liệu chế tạo chất độc hóa học, cất giấu kỹ lưỡng trong các địa bàn mà lực lượng thánh chiến từng chiếm đóng.

Các vũ khí bị an ninh quân đội Syria thu giữ bao gồm:

Hai tên lửa chống tăng dẫn đường TOW do Mỹ sản xuất (ATGM);

Hai tên lửa Konkurs do Bulgaria sản xuất;

Hai tên lửa Fagot ATGM do Bulgaria sản xuất;

Một tên lửa Metis ATGM do Liên Xô sản xuất;

Một số tên lửa mặt đất Grad 122 mm.

Những đạn tên lửa chống tăng có điều khiển này được cất giữ kỹ lưỡng, các tay súng nổi dậy hy vọng khi thuận lợi sẽ sử dụng để tấn công Quân đội Syria.

Những vũ khí trang bị, trong đó có cả chất độc hóa học được phát hiện tại những điểm cất giấu bí mật của lực lượng Hồi giáo thánh chiến. Ảnh SANA

Những vũ khí trang bị, trong đó có cả chất độc hóa học được phát hiện tại những điểm cất giấu bí mật của lực lượng Hồi giáo thánh chiến. Ảnh SANA

Quân đội Syria thu giữ nhiều vũ khí trang bị, chất độc hóa học của lực lượng Hồi giáo thánh chiến. Video SANA

Theo TGO
back to top