Quân đội Syria phóng tên lửa đạn đạo Tochka tấn công thánh chiến ở Idlib

(khoahocdoisong.vn) - Pháo binh – tên lửa Quân đội Syria chiều ngày 02.01.2020 đã phóng một tên lửa đạn đạo chiến thuật vào căn cứ của lực lượng Hồi giáo thánh chiến trong vùng Greater Idlib.

Truyền thông hoạt động đối lập cho biết, tên lửa lao vào ngoại ô thị trấn Bidama phía tây Idlib. Không rõ thương vong từ phía lực lượng Hồi giáo thánh chiến.

Theo thông tin từ phía đối lập, quân đội Syria đã phóng một tên lửa OTR-21 Tochka do Liên Xô sản xuất, trang bị đầu đạn chùm có khả năng tấn công phá hủy sinh lực và vũ khí trang bị, phương tiện chiến tranh trên diện rộng. Tên lửa Tochka OTR- 21 có tầm bắn từ 70 - 185 km với độ sai lệch tâm mục tiêu (CEP) nhỏ hơn 70m.

Ngay sau vụ tấn công tên lửa, tài khoản của lực lượng Tiger (Sư đoàn Đặc nhiệm số 25) trên Facebook đăng một bức ảnh, ghi lại vụ tấn công bằng tên lửa OTR-21 vào lực lượng thánh chiến ở Idlib.

Quân đội Syria phóng tên lửa Tochka ORT vào lực lượng thánh chiến ở Idlib. Video truyền thông Quân đội Syria

Ngày 30.12.2019, pháo binh, tên lửa Syria cũng phóng một tên lửa OTR-21 vào căn cứ địa của tổ chức thánh chiến Hay’at Tahrir Al-Sham gần thị trấn Sarmin, đông nam Idlib.

Theo những nguồn tin địa phương, cuộc tấn công tên lửa của quân đội Syria vào thị trấn Bidama không gây ra thương vong dân sự nào. Trong điều kiện thời tiết xấu, không có được sự yểm trợ hỏa lực từ không quân, quân đội Syria sử dụng chủ yếu là pháo binh và tên lửa để tấn công thánh chiến trên vùng đông nam Idlib.

Theo TGO
back to top