Quân đội Syria phóng tên lửa chống tăng diệt 4 phần tử khủng bố ở Idlib

(khoahocdoisong.vn) - Quân đội Syria tiến hành hai cuộc phục kích liên tiếp, sử dụng tên lửa chống tăng có điều khiển ATGM tiêu diệt và làm bị thương 4 tay súng Hồi giáo cực đoan thánh chiến trên vùng nông thôn Greater Idlib, tây bắc Syria.

Ngày 3/5, một tổ săn tăng quân đội Syria, sử dụng tên lửa chống tăng có điều khiển ATGM phá hủy một xe bán tải của nhóm Phong trào Ahrar al-Sham gần khu vực al-Burnas trên vùng nông thôn phía bắc Lattakia. Chiếc xe bán tải bị phá hủy hoàn toàn,  hai tay súng thánh chiến thiệt mạng.

Ngày 4/5, một tổ săn tăng khác của quân đội Syria, sử dụng tên lửa chống tăng ATGM tấn công một xe bán tải và xe mô tô của nhóm khủng bố nước ngoài Đảng Hồi giáo Turkistan (TIP), al-Qaeda Syria gần làng al-Qarqur.

Đài quan sát Nhân quyền Syria (SORH) có trụ sở tại London, ủng hộ thánh chiến, đối lập, hai phần tử khủng bố người Duy Ngô Nhĩ bị thương.

Hai nhóm thánh chiến Al-Qaeda Arhar al-Sham và TIP là đồng minh, liên kết chặt chẽ với Hay'at Tahrir al-Sham (HTS, al-Qaeda) trong Liên minh chiến thuật al-Fateh al-Mubeen ở Greater Idlib. Đây là một lực lượng Hồi giáo cực đoan thánh chiến ở Greater Idlib, được hình thành để tận dụng sự hậu thuẫn của Thổ Nhĩ Kỳ.

Những cuộc phục kích, tập kích bằng hỏa lực giữa lực lượng Hồi giáo cực đoan thánh chiến và quân đội Syria diễn ra thường xuyên, hàng ngày. Liên minh chiến thuật Hồi giáo cực đoan thánh chiến do HTS dẫn đầu tìm mọi cách để lôi kéo Thổ Nhĩ Kỳ và phương Tây tiến hành cuộc chiến chống lại quân đội Syria như trước đây. Tình hình xung đột ở Greater Idlib có thể sẽ kéo dài nhiều năm nữa.

Theo TGO
back to top