Quân đội Syria pháo kích vào các nhóm “nổi dậy”, chuẩn bị tấn công ở Idlib

(khoahocdoisong.vn) - Ngày 08.01.2020, giao chiến tiếp tục diễn ra ác liệt giữa Quân đội Syria và lực lượng Hồi giáo thánh chiến được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn trên vùng nông thôn phía bắc al-Hasakah, thuộc khu vực đông bắc Syria.

Hãng thông tấn nhà nước Syria (SANA) cho biết, giao chiến diễn ra ác liệt xung quanh thị trấn al-Munakh, phía đông bắc của thị trấn Tell Tamr. Một số nguồn tin cho rằng, pháo binh Thổ Nhĩ Kỳ cũng tham gia vào cuộc tập kích hỏa lực qua lại này.

Phóng viên SANA dẫn nguồn tin địa phương cho biết, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã pháo kích vào làng Umm Harmalah trên vùng nông thôn quận Ras al-Ayn.

Truyền thông ủng hộ lực lượng Hồi giáo thánh chiến được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn tuyên bố, Quân đội Syria đã tiến hành cuộc tấn công nhỏ từ thị trấn al-Munakh vào chiến tuyến của liên minh Quân đội Quốc gia Syria (SNA). Tuy nhiên, Quân đội Syria phủ nhận tin này.

Đầu giờ sáng ngày 08.01.2020, hai xe đánh bom tự sát VBIED bất ngờ phát nổ trong khu vực phía bắc tỉnh al-Hasakah, nơi liên minh quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và SNA đang chiếm đóng, 4 binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ và một số tay súng Hồi giáo thánh chiến thiệt mạng.

Quân đội Syria tiếp tục điều chuyển lực lượng pháo binh, tên lửa vào tuyến chiến đấu phía bắc thị trấn al-Tamanah và Khan Sheikhoun, chuẩn bị cho chiến dịch tấn công mới, nhằm vào thị trấn thành phố chiến lược Ma'arat Al-Nu'man.

Pháo binh - tên lửa quân đội Syria đánh phá ác liệt chiến tuyến lực lượng Hồi giáo thánh chiến. Video Ruptly

Theo TGO
back to top