Quân đội Syria pháo kích phá hủy các tháp truyền thông của khủng bố ở Idlib

(khoahocdoisong.vn) - Cuối ngày 15/7, Quân đội Syria (SAA) sử dụng đạn pháo chính xác cao phá hủy các tháp truyền thông liên lạc của tổ chức khủng bố Hay'at Tahrir al-Sham (HTS, al-Qaeda Syria) ở phía nam Idlib.

Theo các nguồn tin mạng xã hội đối lập, các tháp truyền thông liên lạc lắp đặt trên đỉnh núi al-Arbaaine, đã bị quân đội Syria sử dụng đạn dẫn đường laser bán chủ động Krasnopol 155 mm do Nga sản xuất tấn công. Những đài truyền thông cung cấp thông tin liên lạc và internet cho vùng nông thôn phía nam Idlib bị phá hủy hoàn toàn.

Các tháp liên lạc Al-Arbaaine do cơ quan hành chính của cái gọi là Chính phủ Cứu thế do HTS thành lập. Tổ chức khủng bố duy trì độc quyền kiểm soát lĩnh vực truyền thông ở khu vực Greater Idlib thông qua cái gọi là "Cơ quan Viễn thông Tổng hợp".

Ngày 14/7, lực lượng pháo binh Syria pháo kích vào một số mục tiêu của HTS ở các khu vực khác nhau thuộc vùng Graeter Idlib bằng đạn dẫn đường laser Krasnopol.

Theo RusVesna, các mục tiêu bị pháo kích là một trung tâm chỉ huy và hai xe quân sự của HTS. 8 tay súng khủng bố, đang chuẩn bị thực hiện các cuộc tấn công khiêu khích ở Idlib bị tiêu diệt. RusVesna.RU công bố video cuộc pháo kích này.

Những cuộc pháo kích ác liệt, sử dụng đạn dẫn đường có độ chính xác cao ở Idlib là đòn trừng phạt các hoạt động tấn công khiêu khích và thúc đẩy chiến tranh của các nhóm Hồi giáo cực đoan thánh chiến ở Idlib. Hai ngày trước đây, nhóm Hồi giáo cực đoan Quân đội Quốc gia Syria (SNA) do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuận tấn công phá hủy một xe tăng T-55 quân đội Syria. Một nhóm khủng bố al-Qaeda cũng phóng tên lửa vào một thị trấn do chính quyền Damascus kiểm soát.

Lệnh ngừng bắn ở Greater Idlib hiện chỉ có ý nghĩa ngăn chặn các cuộc tấn công bộ binh từ hai phía. Những cuộc đấu hỏa lực diễn ra thường xuyên, liên tục trên tất cả các chiến tuyến thuộc Greater Idlib, Thổ Nhĩ Kỳ và phương Tây không có bất cứ hành động nào ngăn chặn, nhưng cố biến các nhóm khủng bố trở thành các nhóm “nổi dậy ôn hòa” để chia cắt Syria.

Theo TGO
back to top