Quân đội Syria pháo kích dữ dội vào thánh chiến ở Idlib

(khoahocdoisong.vn) - Ngày 9/6, pháo binh Quân đội Syria dồn dập tấn công hỏa lực vào các vị trí của lực lượng Hồi giáo cực đoan thánh chiến trên vùng nông thôn phía tây bắc Idlib. Đáp trả những cuộc tấn công khiêu khích trước đó của lực lượng Hồi giáo cực đoan thánh chiến.

Trong 24 giờ qua, lực lượng Hồi giáo thánh chiến thuộc Liên minh chiến thuật al-Fateh al-Mubeen, chủ lực là tổ chức khủng bố Hay'at Tahrir al-Sham (HTS, al-Qaeda Syria), sử dụng pháo binh hạng nặng và súng cối tự chế, bắn phá các thị trấn Kawkaba và Hizareen, đang trong vùng giải phóng của chính quyền Syria.

Quân đội Syria, sử dụng đạn pháo dẫn đường bán chủ động laser độ chính xác cao, pháo kích vào các thị trấn al-Bara, al-Fatterah, Falafel và Safhoun ở miền nam Idlib, trại al-Abrar gần thị trấn Taoum ở miền đông Idlib và khu vực đồng bằng al-Ghab ở tây bắc Hama.

Các nguồn tin ủng hộ đối lập trên mạng xã hội Twitter, công bố một số bức ảnh cho thấy, quân đội Syria đã sử dụng đạn dẫn đường laser 2K25 Krasnopol do Nga sản xuất trong các cuộc pháo kích. 

Pháo binh Syria sử dụng đạn pháo dẫn đường laser pháo kích thánh chiến ở Idlib

Pháo binh Syria sử dụng đạn pháo dẫn đường laser pháo kích thánh chiến ở Idlib

Quân đội Syria pháo kích thánh chiến ở Idlib

Đạn pháo Krasnopol 152 mm được dẫn đường bằng laser bán chủ động, có tầm bắn 20 km với độ chính xác cao. Thiết bị chiếu xạ laser có thể do trinh sát pháo binh chiếu vào mục tiêu trên mặt đất hoặc UAV chiếu từ trên không,.

Để đáp trả những cuộc tấn công khiêu khích của thánh chiến ở Greater Idlib, quân đội Syria tăng cường pháo kích vào Idlib Greater với cường độ cao đối với bất cứ cuộc tập kích hỏa lực nào. 4 tay súng HTS đã thiệt mạng trong 2 ngày qua.

Theo TGO
back to top