Quân đội Syria pháo kích dữ dội chiến tuyến Al-Qaeda ở Idlib

(khoahocdoisong.vn) - Quân đội Syria tiến hành chiến dịch pháo kích dữ dội vào chiến tuyến của lực lượng Hồi giáo cực đoan thánh chiến ở tây bắc Hama, đáp trả cuộc tấn công của nhóm Hurras Al-Deen (Al-Qaeda Syria) vào làng Al-Tanjara.

Ngày 18.05.2020, Quân đội Syria tiếp tục chiến dịch đánh phá chiến tuyến của lực lượng Hồi giáo cực đoan thánh chiến, chủ yếu nhằm vào các vị trí của nhóm Hurras Al-Deen trên vùng nông thôn phía bắc đồng bằng Al-Ghaab.

Al-Masdar News dẫn nguồn tin quân sự ở Hama cho biết, Quân đội Syria sử dụng pháo phản lực và pháo binh hạng nặng liên tục bắn phá công sự phòng ngự, các vị trí tập trung quân của nhóm thánh chiến ở tây bắc Hama.

Đồng thời, pháo binh – tên lửa Quân đội Syria đấu pháo với lực lượng Hồi giáo cực đoan thánh chiến được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn ở khu vực Jabal Al-Zawiya miền nam Idlib.

Quân đội Syria pháo kích lực lượng Hồi giáo cực đoan thánh chiến ở Idlib, Hama. Video LiveLeak

Kể từ đầu tháng 5, khu vực chiến trường tây bắc Syria bắt đầu gia tăng căng thẳng, các cuộc đấu hỏa lực diễn ra liên tiếp ở Idlib, Latakia, Hama và Aleppo. Lực lượng Hồi giáo cực đoan thánh chiến đã sử dụng thời gian ngừng bắn này tuyển mộ binh lực, tiếp nhận vũ khí trang bị và vật chất, tài chính từ các thế lực nước ngoài và đã có thể tiến hành các cuộc tấn công vào quân đội Syria.

Dù tình hình đang gia tăng căng thẳng, Thổ Nhĩ Kỳ và Nga vẫn khẳng định lệnh ngừng bắn ở tây bắc Syria đang diễn ra thuận lợi, khu vực tương đối ổn định.

Theo TGO
back to top