Quân đội Syria ngăn chặn đoàn xe Liên quân do Mỹ dẫn đầu ở al-Hasakah

Ngày 13/2, các binh sĩ Quân đội Syria (SAA) và người dân ủng hộ chính quyền Damascus tiếp tục chặn một đoàn xe quân sự của liên quân do Mỹ dẫn đầu, tại khu vực gần thị trấn Tell al-Dahab trên vùng nông thôn phía bắc al-Hasakah.

Theo thông tấn nhà nước Syria (SANA), đoàn xe bị chặn tại một trạm kiểm soát quân sự ngoại ô thị trấn Tell al-Dahab.

Sau thời gian ngắn tranh cãi, một nhóm người dân địa phương tràn ra đường, gây áp lực buộc đoàn xe phải rút lui.

Quân đội Syria ngăn chặn đoàn xe Liên quân do Mỹ dẫn đầu ở al-Hasakah.

Đoàn xe 6 chiếc của Liên quân do Mỹ dẫn đầu có 2 chiếc M2A2 Bradley IFV (xe chiến đấu bộ binh).

Các binh sĩ quân đội Syria và người dân ở al-Hasakah đã chặn hàng chục đoàn xe quân sự của liên quân do Mỹ dẫn đầu trong vài tháng qua, và tiếp tục tăng cường ngăn chặn các cuộc hành quân này.

Ngày 28/1, quân đội Syria ngăn chặn một nhóm SAS (Lực lượng Đặc nhiệm Không quân Anh) tiến vào "khu vực an ninh" do chính quyền Syria kiểm soát ở trung tâm thành phố al-Hasakah.

Quân đội Syria tiếp tục nỗ lực hạn chế hoạt động di chuyển của liên minh do Mỹ dẫn đầu trên vùng đông bắc Syria. Đặc biệt sau cuộc tấn công của IS vào nhà tù Al-Sinaa, thành phố Hasakah khiến hàng trăm tay súng IS đào thoát.

Sự cố này buộc quân đội Syria gia tăng cao độ tâm lý chống Liên quân do Mỹ dẫn đầu, và tăng cường cảnh giác các hoạt động của Lực lượng Dân chủ Syria và Mỹ trên địa bàn.

Theo Đời sống - Tri thức Cuộc sống
back to top