Quân đội Syria, không quân Nga tiếp tục oanh kích thị trấn Kobani, Latakia

(khoahocdoisong.vn) - Ngày 21.10.2019, các đơn vị quân đội Syria tiếp tục những cuộc tập kích hỏa lực vào chiến tuyến lực lượng thánh chiến nước ngoài, hiện đang cố thủ dọc biên giới Latakia-Thổ Nhĩ Kỳ phía tây bắc Syria.

Lữ đoàn 42 thuộc Sư đoàn cơ giới số 4 đã nhiều lần tấn công vào chiến tuyến phòng thủ của nhóm Đảng Hồi giáo Turkestan (TIP) và Hay'at Tahrir Al-Sham (HTS, Al-Qaeda Syria) (đông bắc Latakia), nhừng không thành công. Hiện Lữ đoàn 42 giới hạn chiến dịch bằng phương pháp sử dụng hỏa lực tầm xa tiêu diệt kẻ thù.

Sputnik News đăng video ghi lại cảnh các đơn vị hỏa lực Quân đội Syria tiến công vào các tuyến phòng thủ của lực lượng thánh chiến gần thị trấn chiến lược Kobani. Đây là căn cứ địa phòng ngự vững chắc của các nhóm khủng bố trên vùng đông bắc Latakia.

Trong tháng 10, không quân, pháo binh quân đội Syria, phối hợp với không quân Nga, đã tăng cường hàng loạt cuộc tập kích hỏa lực vào thị trấn Kabani, và dọc theo vùng biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, phá hủy các trận địa phòng ngự vững chắc và các điểm chốt hỏa lực của thánh chiến.

Không quân Nga sử dụng các máy bay ném bom và máy bay trực thăng liên tục, bất kể ngày đêm, tấn công các hoạt động cơ động chiến đấu và các căn cứ địa của HTS, TIP, dọc theo vùng biên giới vùng núi gần tỉnh Idlib.

Với các phi công chiến đấu Nga, Kobani như một thao trường huấn luyện bắn đạn thật trong thực tế chiến đấu.

Quân đội Syria tập kích hỏa lực các nhóm Hồi giáo cực đoan thánh chiến ở Kobani, Latakia. Video Sputnik

Theo TGO
back to top