Quân đội Syria giải phóng thêm nhiều địa bàn phía tây thành phố Aleppo

(khoahocdoisong.vn) - Ngày 13.02.2020, lực lượng vũ trang Syria và các đơn vị quân tình nguyện giành được nhiều địa bàn dân cư phía tây nam thành phố Aleppo, đẩy lùi lực lượng khủng bố Hay’at Tahrir al-Sham (HTS, Al-Qaeda Syria) khỏi đường cao tốc M5 và phía tây thành phố.

Trong đêm, các đơn vị quân đội Syria, chủ lực là Sư đoàn Cơ giới số 4, phối hợp với Sư đoàn Đặc nhiệm số 25, Vệ binh Cộng hòa Aleppo, quân tình nguyện... tiến công đánh chiếm các khu dân cư phía nam của Aleppo, bất chấp quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đang cố gắng ngăn chặn cuộc tiến công bằng những đợt pháo kích liên tục.

Cùng với Lữ đoàn quân Tình nguyện Palestine Liwaa Al-Quds, Lực lượng phòng vệ địa phương (LDF), quân đội Syria giành được quyền kiểm soát một số địa bàn phía tây nam Aleppo.

Đó là  thị trấn Sheikh Rahilah, nông trại Monte, khu dân cư Carlo, East Kafr Joum, Al-Mughayr, khu phố Hiệp hội Luật sư, khu phố Talat Qurtabah, Hiệp hội Điện lực, Hiệp hội Al-Rahal, Trường Cảnh sát và khu kho hạt giống lương thực Khan Touman Silo.

Những địa bàn quân đội Syria vừa giải phóng

Những địa bàn quân đội Syria vừa giải phóng

Giành được những địa bàn này, quân đội Syria mở đường cho cuộc tiến công vào Căn cứ Trung đoàn 46 chiến lược, hiện đang bị lực lượng Hồi giáo thánh chiến HTS và nhóm Hồi giáo Mặt trận Giải phóng Quốc gia (NLF) chiếm giữ.

Quân đội Syria tiến công giải phóng quận ngoại ô chiến lược Rashiddeen 4, thành phố Aleppo. Video truyền thông quân đội Syria

Những kết quả đạt được phía tây nam Aleppo đã mở đường cho quân đội Syria tiến công về hướng thị trấn Atarib, đang bị HTS chiếm đóng. Các đơn vị quân đội Syria đang tập trung mũi nhọn tiến công vào hướng căn cứ Trung đoàn 46, Kaft Taal và Kafr Ammah. Sau khi giành được các địa bàn này, đường tiến công vào thị trấn Atarib sẽ mở rộng.

Chiến trường Aleppo đang trở thành chiến trường trọng điểm trong cuộc chiến chống lực lượng Hồi giáo thánh chiến ở Syria. Cùng ngày, Quân đội Syria bắt đầu tiến công trên khu vực đồng bằng Anadan. Đây là địa bàn kiểm soát của lực lượng dân quân người Kurd Đơn vị Bảo vệ Nhân dân (YPG).

Nếu thông tin này chính xác, quân đội Syria đã tìm được tiếng nói chung với lực lượng dân quân người Kurd, từ đó có khả năng tiến hành cuộc tấn công trên địa bàn do lực lượng YPG kiểm soát, nhằm vào các nhóm Hồi giáo thánh chiến ở Aleppo.

Theo TGO
back to top