Quân đội Syria dừng tấn công, đánh phá ác liệt chiến tuyến thánh chiến ở Idlib

(khoahocdoisong.vn) - Ngày 19.02.2020, quân đội Syria tiếp tục giao chiến ác liệt với lực lượng Hồi giáo thánh chiến trên hướng thị trấn Daret ‘Izza, thuộc phía tây tỉnh Aleppo, gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ.

Al-Masdar News dẫn nguồn tin quân sự phía tây Aleppo cho biết, Quân đội Syria sử dụng tên lửa mặt đất và pháo hạng nặng đánh phá vào thị trấn Daret ‘Izza và các địa bàn xung quanh trong nhiều giờ.

Mặc dù vậy, quân đội Syria không tiến hành cuộc tấn công về thị trấn Daret ‘Izza cũng như các địa bàn khác ở Syria.

Quân đội Syria đánh phá ác liệt chiến tuyến của lực lượng Hồi giáo thánh chiến ở Idlib. Video Ruptly

Gánh chịu thất bại khổng lồ ở Aleppo và Idlib, nhưng lực lượng Hồi giáo thánh chiến, dẫn đầu là tổ chức khủng bố Hay’at Tahrir Al-Sham (HTS, Al-Qaeda Syria) và nhóm Mặt trận Giải phòng Quốc gia (NLF), nhận được sự ủng hộ trong tuyên bố của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan với ý đồ trực tiếp đưa quân vào Syria.

Al-Masdar News dẫn nguồn tin quân sự cho rằng, Quân đội Syria đang chờ trong khi Nga đàm phán với Thổ Nhĩ Kỳ về tương lai khu vực Idlib của Syria, và bắt đầu tái bố trí binh lực từ phía tây Aleppo đến vùng nông thôn phía đông tỉnh Idlib.

Có thể quân đội Syria đã đổi trọng tâm chiến dịch từ thành phố Idlib sang hướng đường cao tốc Aleppo - Latakia (M-4). Tuyến đường này hiện đang bị lực lượng Hồi giáo thánh chiến ở Idlib chặn đứng. Quân đội Syria cần phải giành lại các thị trấn Sarmin và Ariha khi tiến về phía tây tỉnh Latakia.

Đường cao tốc Aleppo-Latakia nằm một phần trên địa phận tỉnh Idlib, nhưng không đi qua thành phố Idlib. Nếu khả năng chiến dịch này là đúng, quân đội Syria đang nỗ lực vây lấn tấn công, từng bước suy giảm vùng kiểm soát của thánh chiến, đẩy lực lượng này rơi vào tình trạng hoàn toàn phụ thuộc vào nguồn cung cấp từ nước ngoài, làm suy giảm nguy cơ đe dọa các cuộc xâm lược từ phía Thổ Nhĩ Kỳ và sự can thiệp của Israel

Trong tư duy chiến dịch này, quân đội Syria sẽ tiến chiếm đường cao tốc M-4, thay vì chiếm giữ toàn bộ địa phận tỉnh Idlib.

Ngày 19.02.2020, tổ chức Hồi giáo thánh chiến Mặt trận Giải phóng Quốc gia (NFL) tiếp tục tấn công Quân đội Syria trên vùng nông thôn phía bắc Aleppo bằng tên lửa chống tăng có điều khiển (ATGM) do Thổ Nhĩ Kỳ cung cấp.

Truyền thông ủng hộ đối lập tuyên bố, thánh chiến tuyên bố phá hủy 2 xe tăng chiến đấu T-72 và một xe chiến đấu bộ binh BMP-1 (IFV) gần thị trấn al-Shiekh Aqil  đã giải phóng. Theo video này, có thể 1 xe BMP bị phá hủy, 1 xe tăng bị hỏng nặng.

Thánh chiến sử dụng tên lửa chống tăng ATGM tấn công quân đội Syria. Video truyền thông ủng hộ Hồi giáo thánh chiến

Theo TGO
back to top