Quân đội Syria dội lửa báo thù sau cuộc tấn công thất bại ở Latakia

(khoahocdoisong.vn) - Đêm ngày 29.07.2019, quân đội Syria, chủ lực là sư đoàn cơ giới số 4 tiếp tục tiến hành cuộc tấn công dữ dội vào thị trấn trọng điểm Kabani ở vùng nông thôn phía đông bắc của Tỉnh Latakia.

Sau hàng loạt đạn pháo hạng nặng và tên lửa mặt đất nhằm vào tuyến phòng thủ do các tay súng Đảng Hồi giáo Turkestan (TIP) và tổ chức Hay'at Tahrir Al-Sham (HTS, Al-Qaeda Syria) trấn giữ, các đơn vị thuộc sư đoàn cơ giới số 4 bắt đầu cuộc tấn công vào Kabani trên hướng sườn phía nam dãy núi Zuwayqat.

Tuy nhiên, lợi dụng địa hình tương đối dốc và các trận địa phòng ngự vững chắc, lực lượng Hồi giáo cực đoan thánh chiến chống trả quyết liệt. Bộ binh Syria không thể chọc thủng tuyến phòng thủ của thánh chiến sau nhiều giờ chiến đấu.

Al-Masdar News dẫn nguồn tin quân sự phía đông bắc Latakia cho biết, các đơn vị của sư đoàn cơ giới số 4 buộc phái rút quân sau khi gánh chịu một số thương vong.

Tấn công bộ binh thất bại, sư đoàn cơ giới số 4 Syria tiếp tục cuộc tập kích hỏa lực vào thị trấn Kabani, đánh phá nhiều trận địa và điểm chốt phòng ngự của thánh chiến. Cuộc tập kích hỏa lực gây thiệt hại nặng nề trận địa phòng ngự cùng nhiều thương vong sinh lực của HTS và TIP.

Thị trấn Kabani nằm trên dãy núi Zuwayqat phía đông bắc Latakia, là cánh cửa đi xuống thành phố thánh chiến Jisr Al-Shughour. Sư đoàn cơ giới số 4 đã tiến hành hàng chục cuộc tiến công vào thị trấn này trong suốt 2 tháng vừa qua, nhưng không có kết quả.

Lực lượng pháo binh - tên lửa sư đoàn cơ giới 4 tập kích dữ dội chiến tuyến thánh chiến ở Latakia. Video Sputnik

Theo TGO
back to top