Quân đội Syria chính thức thay thế SDF, tiến vào tiếp quản thành phố Kobani

(khoahocdoisong.vn) - Ngày 16.10.2019, truyền thông địa phương từ đông bắc Aleppo cho biết, Quân đội Syria (SAA) đã cơ động đến thành phố biên giới Kobani, bắt đầu triển khai chiến tuyến phòng ngự chống lại nguy cơ từ liên minh quân sự Thổ Nhĩ Kỳ - SNA.

Quân đội Syria nhanh chóng triển khai đến Kobani nhằm ngăn chặn mọi nguy cơ tiến công tiềm năng của Thổ Nhĩ Kỳ nhằm chiếm thành phố biên giới có dân cư hầu hết là người Kurd. Nếu lực lượng Hồi giáo cực đoan Quân đội Quốc gia Syria (SNA) đang liên minh với Thổ Nhĩ Kỳ chiếm được địa bàn này, nguy cơ thảm sát hoặc thảm họa nhân đạo là điều hoàn toàn có thể.

Sau khi Mỹ rút quân, Quân đội Syria nhanh chóng tiến vào và bắt đầu triển khai binh lực trên khắp thành phố, nhiều dân cư xuống đường chào đón các đơn vị tiến vào thành phố.

Thành phố biên giới Kobani là cuộc chiến dữ dội đầu tiên giữa Các đơn vị Bảo vệ Nhân dân Kurd (YPG) và IS đầu năm 2015. Được sự hỗ trợ không quân Mỹ, YPG dành được chiến thắng trong trận chiến quyết định tại Kobani. Từ đó lực lượng dân quân người Kurd bắt đầu thực hiện chiến lược dài ngày tiêu diệt IS trên vùng nông thôn phía đông Euphrates, dưới sự giúp đỡ của Liên minh Quân sự do Mỹ dẫn đầu.

Các đơn vị quân đội Syria tiến vào thành phố Kobani. Video NI'A

Theo TGO
back to top