Quân đội Syria bẻ gãy cuộc tấn công thánh chiến vào Saraqib

(khoahocdoisong.vn) - Ngày 04.03.2020, lực lượng Hồi giáo cực đoan thánh chiến được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn triển khai cuộc phản công lớn ở vùng nông thôn phía đông của tỉnh Idlib, quyết chiếm lại thành phố chiến lược Saraqib.

Lực lượng Hay’at Tahrir Al-Sham (HTS, Al-Qaeda Syria), nhóm Hồi giáo cực đoan Mặt trận Giải phóng Quốc gia (NLF) phát động cuộc tấn công bằng xe đánh bom tự sát SVBIED, hỏa lực pháo binh của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ bắn phá dữ dội tuyến phòng ngự của Quân đội Syria ở phía tây Saraqib.

Thánh chiến sử dụng xe đánh bom tự sát SVBIED tấn công quân đội Syria

Al-Masdar News dẫn nguồn tin quân sự gần thành phố cho biết, Quân đội Syria đánh trả quyết liệt, đẩy lùi đợt tấn công đầu tiên phía tây Saraqib.

Sau một thời gian ngắn tăng cường binh lực và pháo binh Thổ Nhĩ Kỳ bắn dọn đường, lực lượng HTS, NLF tiếp tục tấn công vào phía tây Saraqib.

Lực lượng pháo binh quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cố gắng pháo kích dọn đường cho thánh chiến, nhưng bị hạn chế không bắn phá rộng hơn vào thành phố do có sự hiện diện của quân cảnh Nga.

Do hạn chế của pháo binh Thổ Nhĩ Kỳ và các đơn vị phòng ngự quân đội Syria đã có kinh nghiệm hơn, lực lượng Hồi giáo cực đoan thánh chiến đã tổn thất nặng nề, và không tiến chiếm được thành phố.

Lực lượng Hezbollah đánh trả cuộc tấn công của thánh chiến vào thành phố Saraqib. Video UNews

Nhóm Hồi giáo cực đoan thánh chiến Mặt trận Giải phóng Quốc gia (NLF) do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn tổn thất hàng chục tay súng, mất một số xe cơ giới gắn súng phòng không hạng nặngm, buộc phải tháo lui khỏi vùng miền tây thành phố Saraqib.

Có thể HTS và NLF sẽ tiếp tục tiến hành các đợt tấn công mới, quyết chiếm được thành phố này.

Ngày 05.03.2020, các nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ và Nga sẽ gặp nhau tại Moscow để thảo luận về tình hình ở Idlib. Chính vì vậy quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đang thúc đẩy lực lượng thánh chiến nhanh chóng đánh chiếm thành phố Saraqib.

Theo TGO
back to top