Quân đội Nga và dân quân Donbass đẩy mạnh tiến công, đánh chiếm một số khu dân cư vùng Luhansk và Donetsk.

Khi Nga tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng 9/5, giao chiến vẫn tiếp tục diễn ra ác liệt trên chiến trường ở phía đông Ukraine. Quân đội Nga và dân quân Donbass đánh chiếm một số địa bàn dân cư ở Luhansk.

Các cuộc chiến ác liệt diễn ra xung quanh thành phố Izyum phía nam vùng Kharkiv, trong khu vực tập trung binh lực Ukraine ở Seveorodnetsk-Lysichansk thuộc vùng Luhansk và trên vùng nông thôn phía đông thành phố Donetsk.

Tình hình chiến sự miền Đông Ukraine ngày 10/5/2022. Ảnh RIA.FAN

Tại Khu vực Kharkiv, quân đội Nga triển khai lực lượng xung quanh thành phố nhưng chưa tổ chức bất cứ cuộc tiến công nào. Các cuộc giao chiến giữa các bên chủ yếu là sử dụng hỏa lực pháo binh kéo dài.

Khu vực thành phố Izyum. Quân đội Nga và lực lượng dân quân Luhansk tiến công trên khu vực phía nam thành phố Izum. Các đơn vị bộ binh Nga tấn công về hướng đường cao tốc Barvenkovo-Slavyansk, không kích và bắn phá dữ dội chiến tuyến của quân đội Ukraine. Ngày 9/5, quân đội Nga giành quyền kiểm soát làng Bolshaya Kamyshevakha.

Lực lượng dân quân luhansk chiếm một trận địa phòng ngự của quân đội Ukraine ở làng Bolshaya Kamyshevakha. Video Rusvesna

Các đơn vị Ukraine ở Zolotoe đã bị phong tỏa khỏi các lực lượng ở Bahmut và Slavyansk. Quân đội Nga và lực lượng dân quân Donbass phát triển tiến công từ khu vực Popasnaya.

Quân đội Ukraine có nhiều khả năng sẽ phải rút quân từ khu vực khu định cư Severodonetsk-Lysichansk. Thị trấn Bahmut sẽ trở thành cứ điểm quan trọng tiếp theo để ngăn chặn cuộc tiến công của quân đội Nga.

Truyền thông vùng Donbass cho biết, trong các thị trấn Slovyansk và Kramatorsk , các nhóm dân tộc chủ nghĩa cực đoan sẽ giữ thường dân làm con tin tương tự như ở Mariupol. Quân đội Nga sẽ phải thực hiện thêm chiến dịch phức tạp giải cứu dân thường trong điều kiện chiến tranh đô thị dữ dội.

Phía bắc vùng Donetsk, quận Avdiivka , các đơn vị dân quân Donetsk (DPR) và quân đội Nga giành quyền kiểm soát Novoselovka, Verhnetoreckoe, Novobahmutovka và phong tỏa Avdiivka từ hướng đông bắc. Lực lượng Ukraine triển khai công sự phòng ngự kiên cố Avdiivka, sẵn sàng chống trả. Trên khu vực thị trấn Mariinka phía tây nam Donetsk, các cuộc đấu pháo đang diễn ra ác liệt.

Quân đội Nga pháo kích vào các mục tiêu quân đội Ukraine ở thị trấn Mariinka. Video Rusvesna

Tại khu vực Ugledar , quân đội Nga và dân quân Donetsk bao vây Ugledar từ sườn phía đông và tiếp tục pháo kích vào thị trấn.

Trong ngày 9/5, không quân Nga, sử dụng tên lửa hành trình độ chính xác cao đánh phá 11 địa điểm tập trung nhân lực và trang thiết bị quân sự, 4 trận địa phòng ngự cấp đại đội, 8 kho đạn dã chiến gần Konstantinovka, Antonovka, Elizavetovka, Dolina và Lisichansk, 2 radar giám sát đường không gần Kramatorsk và Krestischa.

Hải quân Nga sử dụng tên lửa phòng thủ bờ biển Onyx từ hệ thống Bastion phá hủy 6 trực thăng Mi-8 và Mi-24 trong sân bay quân sự Chervonoglinskoe gần Artsiz thuộc vùng Odessa gần bởi tên lửa chính xác cao Onyks.

Không quân chiến dịch chiến thuật và không quân lục quân đánh phá 2 trận địa phòng ngự vững chắc cấp đại đội và 5 vị trí tập trung binh lực, trang thiết bị quân sự của quân đội Ukraine.

Lực lượng phòng không Nga bắn rơi 1 MiG-29 trên không phận thành phố Severodonetsk, bắn hạ 3 UAV Ukraine trên không phận Novozvanovka, Khartsyzsk và Izyum, đánh chặn 1 tên lửa đạn đạo Tochka-U Ukraine gần Ivanovka, khu vực Kharkov, đánh chặn 2 tên lửa của tổ hợp pháo phản lực hạng nặng Smerch gần Bolshaya Kamyshevakha và Izyum.

Khẩu đội tên lửa phòng không S-300V hoạt động chiến đấu ở Ukraine. Video RT

Các đơn vị pháo binh - tên lửa tấn công 318 trận địa phòng ngự, vị trí tập trung binh lực và trang thiết bị quân sự. Những cuộc tập kích hỏa lực đã loại khỏi vòng chiến 400 quân nhân Ukraine, phá hủy 48 xe tăng thiết giáp và xe cơ giới.

Tính đến ngày 9/5, 162 máy bay quân sự và 124 trực thăng quân sự, 790 máy bay không người lái, 299 tổ hợp tên lửa phòng không, 2.967 xe tăng và xe thiết giáp các loại, 347 pháo phản lực các cỡ nòng, 1.432 pháo dã chiến và súng cối, 2.778 xe quân sự đặc chủng đã bị phá hủy.

Theo Đời sống - Tri thức cuộc sống
back to top