Quân đội Nga kiểm soát và bảo vệ Đập thủy điện chiến lược trên sông Euphrates

(khoahocdoisong.vn) - Ngày 17.11.2019 diễn ra sự kiện quan trọng, một đoàn xe lực lượng bộ binh và quân cảnh Nga được triển khai gần đập nổi tiếng Tishrin trên sông Euphartes ở miền bắc Syria.

Đây là đập thủy điện chiến lược, nằm cách thành phố Aleppo 90km về phía đông. Đập cao 40m, lắp đặt 6 tuabin nước, có khả năng sản xuất đến 630 MW điện, sản lượng điện hàng năm của đập Tishrin trước chiến tranh khoảng 1,6 tỷ kilowatt.

Lực lượng Dân chủ Syria (SDF), nòng cốt là Các đơn vị Bảo vệ nhân dân Kurd YPG đã chiếm giữ đập thủy điện chiến lược này năm 2015. Người Kurd nhiều lần sử dụng nhà máy này để gây sức ép, buộc chính quyền Damascus phải trả tiền bảo vệ đập và cấp điện, thu tiền điện từ các khu vực nằm trong quyền ở miền bắc Syria cho ngân sách của mình.

Đây là đập nước then chốt chiến lược mà chính SDF đã sử dụng để gây khó khăn nhiều lần cho quân đội Syria khi tiến công tiêu diệt IS. Mỹ cũng đã 2 lần ném bom vào khu vực an toàn của đập thủy điện này.

Quân đội Nga triển khai binh lực bảo vệ đập thủy điện Tishrin trên sông Euphartes. Video Kurdistan 24

Theo TGO
back to top