Quân đội Nga, dân quân Luhansk tiến công bao vây cụm quân Ukraine ở vùng Luhansk

Quân đội Nga và dân quân Luhansk tiếp tục đẩy mạnh tiến công trên khu vực tập trung binh lực Ukraine Severodonetsk-Lisichansk thuộc vùng Luhansk. Quân đội Nga phá hủy nhiều máy bay đối phương trên chiến trường phía đông Ukraine.

Sau những trận chiến kéo dài nhiều tuần ở Rubezhnoe, Dân quân Luhansk giành quyền kiểm soát thị trấn và các khu vực lân cận, mở đường cho quân đội Nga tiến gần hơn đến thành phố Severodonetsk.

Vị trí các khu vực chiến sự phía đông Ukraine. Ảnh South Front

Binh sĩ Ukraine biến một căn phòng thành hỏa điểm với nhiều vũ khí NATO ở Rubezhnoe. Video RIA. Novosti

Quân đội LPR tiến vào một căn hộ, bị chuyển thành hỏa điểm của binh sĩ Ukraine ở Rubezhnoe. Rất nhiều vũ khí của các nước NATO bị bỏ lại bên trong:

Mặc dù lực lượng Ukraine tiến hành nhiều cuộc phản công, nhưng lực lượng dân quân Luhansk đã quét sạch các tay súng dân tộc chủ nghĩa khỏi làng Voevodovka, nằm giữa Rubezhnoe và Severodonetsk.

Ngôi làng trở thành bàn đạp tấn công cho quân đội Nga về hướng thành phố Severodonetsk.

Lực lượng dân quân Luhansk cũng đánh bật một nhóm binh sĩ Ukraine khỏi địa phận một trại thiếu nhi trước đây, đã trở thành trận địa phòng ngự vững chắc của quân đội Ukraine ngoại ô Severodonetsk.

Dân quân Luhansk đánh bật nhóm binh sĩ quân đội Ukraine ra khỏi căn cứ, một nhà trẻ ở ngoại ô Severodonetsk. Video RIA. Novosti

Giao chiến tiếp tục diễn ra ác liệt phía tây tại các làng Privolye, Shepilovo và Belogorovka. Ngày 9/5, những nguồn tin địa phương trên mạng xã hội thông báo, các lực lượng dân quân Luhansk và quân đội Nga chọc thủng hàng phòng ngự của quân đội Ukraine ở khu vực Belogorovka, tổ chức vượt sông Seversky Donets.

Quân đội Nga, lực lượng Vệ binh Quốc gia Chechnya đã giành quyền kiểm soát hoàn toàn thị trấn Popasnaya. Thành phố thị trấn có tầm quan trọng chiến lược đối với quân đội Nga và lực lượng dân quân Donbass do Popasnaya nằm trên một ngọn đồi, cao hơn Lisichansk 100 m từ phía bắc và Svetlodarsk từ phía nam, cao hơn Artemovsk 170 m trên hướng tây. Quyền kiểm soát thành phố cho phép quân đội Nga kiểm soát hỏa lực trên mọi hượng một khu vực rộng lớn hơn 30 km tầm xa.

Máy bay Su-25 của Nga bay qua Popasna, tấn công các trận địa phòng ngự của quân Ukraine phía nam thị trấn. Video trang mạng xã hội VK.

Giành được Popasnaya cho phép quân đội Nga giữ quyền kiểm soát trung tâm giao thông chính ở thành phố Artemovsk. Mất Belogorovka, phải rút lui khỏi Popasnaya, quân đội Ukraine đối mặt với nguy cơ đe dọa mất nguồn tiếp vận quân sự của quân đội Ukraine tới Severodonetk-Lisichansk dọc theo tuyến đường Soledar-Lisichansk.

Trong ngày 9/5, lực lượng dân quân Luhansk giành quyền kiểm soát làng Nizhny, hướng mũi tiến công về thị trấn Toshkovka để tiếp cận tuyến đường giao thông khác dẫn đến Lisichansk.

Những kết quả đạt được cho phép quân đội Nga và dân quân Luhansk tiến hành cuộc tấn công vào Lisichansk từ phía nam. Có khoảng 8 nghìn binh sĩ Ukraine đang phòng thủ ở Severodonetsk và Lisichansk, có nguy cơ bị bao vây trong các tuần tới. Đại sứ Cộng hòa Nhân dân Luhansk (LPR) tại Nga thông báo, một lữ đoàn Ukraine gần đây đã rút khỏi Lisichansk, rời bỏ trận địa phòng ngự sau một số cuộc giao chiến.

Quân đội Nga tiếp tục tiến hành các cuộc pháo kích vào hai thành phố Severodonetsk và Lisichansk nhưng vẫn chưa tiến hành các cuộc tấn công. Trên vùng Donbass, quân đội Nga đang tiến hành chiến thuật tấn công chậm, chắc chắn, sử dụng ưu thế hỏa lực bẻ gãy ý chí kháng cự của quân đội Ukraine nhằm giảm thương vong cho các bên tham chiến.

Đêm ngày 8, rạng ngày 9/5, không quân Nga, sử dụng tên lửa hành trình độ chính xác cao phá hủy 2 sở chỉ huy dã chiến, 1 khẩu đội pháo phản lực Grad của quân đội Ukraine trong thành phố Popasnaya, thuộc khu vực Lysichansk, tấn công 18 vị trí tập trung binh lực và trang thiết bị quân sự trong khu vực Zolotoye, một radar phản pháo kích do Mỹ sản xuất.

Tên lửa chống hạm Onyx thuộc tổ hợp Bastion phá hủy trực thăng Ukraine trên sân bay gần khu định cư Artsyz thuộc vùng Odessa.

Quân đội Nga ở Crimea phóng tên lửa Onyx tấn công sân bay Ukraine gần Odessa. Video RT

Lực lượng không quân chiến dịch - chiến thuật và không quân lục quân tấn công 52 vị trí tập trung binh lực và trang thiết bị quân sự, phá hủy 1 kho đạn gần làng Glukhov.

Các đơn vị pháo binh – tên lửa tấn công 8 sở chỉ huy dã chiến, 26 khẩu đội pháo trên trận địa hỏa lực, 211 vị trí tập trung lực và trang thiết bị quân sự. Những cuộc tập kích hỏa lực đã vô hiệu hóa 350 quân nhân Ukraine, 56 vũ khí, trang thiết bị quân sự bị. Tại khu vực Bogodukhov, lực lượng pháo binh – tên lửa Nga phá hủy 4 xe pháo phản lực Smerch và một xe vận tải - phóng của hệ thống tên lửa phòng không S-300 Ukraine.

Trong đêm, lực lượng phòng không Nga bắn rơi 3 máy bay Ukraine, bao gồm 2 MiG-29 ở khu vực Iverskoye và Novodonetskoye thuộc vùng Donetsk, 1 chiếc Su-25 ở khu vực Pogonovka thuộc vùng Kharkiv. 3 máy bay không người lái (UAV) Ukraine, trong đó có 2 UAV Bayraktar-TB2, bị bắn hạ ở khu vực đảo Zmeiny (đảo Rắn).

Bắn rơi 12 UAV Ukraine trên không phận các khu định cư Balakleya, Shiykovka, Goptovka, Tsupovka, Small and Large Passages của vùng Kharkiv, Kamenka của vùng Cherkasy, Bryanka và Avdiivka của vùng Donetsk, Pavlovka của vùng Luhansk. Bắn hạ 3 tên lửa không điều khiển Smerch trên khu định cư Izyum và Snezhkovka.

Tính đến ngày 9/5, 160 máy bay quân sự, 118 máy bay trực thăng, 783 UAV, 299 các tổ hợp tên lửa phòng không, 2949 xe tăng và các xe thiết giáp khác, 342 tổ hợp pháo phản lực, 1423 pháo dã chiến và súng cối, 2769 xe quân sự đặc chủng của quân đội Ukraine bị phá hủy.

Theo Đời sống - Tri thức cuộc sống
back to top