Quân đội Nga, dân quân Donetsk giành quyền kiểm soát hoàn toàn Nhà máy gang thép Illych

Ngày 15/4, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, quân đội Nga và lực lượng dân quân Donetsk đã giành quyền kiểm soát Nhà máy gang thép Illych ở thành phố Mariupol.

“Sau những cuộc tấn công quyết liệt ở thành phố Mariupol, lực lượng quân đội Nga và các đơn vị dân quân Donetsk đã giải phóng hoàn toàn Illych Steelworks khỏi tay lực lượng cực đoan theo chủ nghĩa dân tộc Ukraine” - thông cáo báo chí ngày 15/4 cho biết.

Theo các phóng viên chiến trường Nga, quân đội Nga sơ tán khoảng 200 dân thường khỏi lãnh thổ nhà máy Illych. 

Quân đội Nga và lực lượng dân quân Donetsk giành quyền kiểm soát nhà máy Illich ở Mariupol.

Hàng loạt quân nhân Ukraina đầu hàng tại nhà máy đã giúp tránh được cuộc tấn công, phá hủy hoàn toàn các cơ sở công nghiệp này.

Tại Mariupol, chỉ trong 10 ngày qua đã có khoảng 1.600 quân nhân Ukraine, trong đó có 176 sĩ quan nộp vũ khí đầu hàng dân quân Donetsk.

Nhóm binh sĩ Ukraina bị lực lượng dân quân Donetsk bắt tù binh

Theo thông tin của truyền thông nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR), ngày 4/4, 267 quân nhân thuộc tiểu đoàn 503 thuộc lữ đoàn 36 đầu hàng trong khu vực của nhà máy thép Illych.

Ngày 5/4, 30 quân nhân Ukraina đầu hàng tại nhà trẻ số 91 và nhà máy Azovstal.

Ngày 12/4, khoảng 160 quân nhân của lữ đoàn 36 sống sót và đầu hàng sau một cuộc đột phá thất bại nhằm thoát ra khỏi nhà máy Illych về phía Zaporozhye.

Cùng ngày 12/4, 1026 quân nhân thuộc lữ đoàn 36, bao gồm 162 sĩ quan, đầu hàng tại nhà máy Illych.

Ngày 13 4, thêm 134 lính thủy đánh bộ Ukraine, bao gồm 14 sĩ quan, nộp vũ khí đầu hàng.

Theo Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng Vũ trang Ukraine, đến nay có 2.543 quân nhân Ukraine, 14 quân nhân thuộc Lực lượng Vệ binh Quốc gia và 116 quân nhân thuộc Cơ quan Biên phòng Nhà nước Ukraine hiện đang bị bắt tù binh.

Theo Đời sống - Tri thức cuộc sống
back to top