Quân đội Nga chuyển sang phòng ngự, hỗ trợ dân quân Luhansk tấn công thành phố chiến lược Severodonetsk

Trong ngày 14/5, quân đội Nga không tiến hành cuộc tấn công quy mô lớn nào, các đơn vị Nga chuyển sang trạng thái phòng thủ tại chỗ, tích cực sử dụng hỏa lực đánh phá hạ tầng cơ sở quân sự, vũ khí trang bị của quân đội Ukraine.

Chiến trường vùng Kharkiv

Trên hướng Kharkiv, cuộc phản công của Ukraine đã bị chặn lại, quân đội Ukraine triển khai trên phòng tuyến Prudyanka-Pytomnik-Rubizhne. Giao chiến tiếp tục diễn ra ở vùng Liptsy. Quân đội Ukraine không thể phát triển tấn công sang hữu ngạn sông Seversky Donets vì đã tự phá hủy những cây cầu.

Quân đội Nga pháo kích vào chiến tuyến của quân đội Ukraine trong khu định cư ở Petrovka, Pitomnik, Russian Tishki và Ternovaya nhằm ngăn chặn cuộc tiến công.

Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine chuẩn bị một chiến dịch tấn công quy mô lớn, sử dụng 2 lữ đoàn bộ binh cơ giới số 28 và 60 trên các hướng Nikolaev và Krivoy Rog. Quân đội Ukraine tiếp tục tổ chức các cuộc tấn công vào Kherson.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov cho biết sẽ động viên 1 triệu người tham gia quân đội.

Chiến trường vùng Donetsk

Quân đội Ukraine bắn phá ác liệt Donetsk, các khu định cư Yasinovataya, Gorlovka, Mikhailovka, Luganskoye, Yelenovka, Bayrak ngày đêm, gây tổn thất nặng nề hạ tầng dân sự. Một số thường dân bị thương.

Trên địa phận thị trấn Avdiivka, dân quân Donetsk và quân đội Nga tiếp tục tiến công chậm vào các khu định cư Kamenka, Novokalinovo, Novoselovka 2nd và Novoselovka. Giao chiến diễn ra căng thẳng ở Novomikhailovka và Marinka và khu vực thị trấn Ugledar.

Chiến trường vùng Luhansk

Lực lượng dân quân Luhansk, dưới hỏa lực yểm trợ của quân đội Nga, tiếp tục tấn công trong khu vực thành phố Severodonetsk. Pháo binh lực lượng dân quân Luhansk pháo kích vào chiến tuyến phòng ngự của quân đội Ukraine gần thành phố Svetlodarsk.

Pháo binh Nga đánh phá điểm chốt phòng ngự của quân đội Ukraine ở Luhansk. Video phóng viên độc lập Rudenko

Rạng sáng ngày 14/5, giao chiến diễn ra ác liệt trên hướng Pervomaisk-Stakhanov, cách thành phố Luhansk 50 km, các bên đều sử dụng pháo binh hạng nặng đánh phá chiến tuyến phòng thủ của đối phương.

Tình hình chiến sự miền đông Ukraine ngày 14/5 theo RIA.FAN

Thông cáo báo chí Bộ Quốc phòng Nga

Theo thông cáo báo chí Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng không quân Nga sử dụng tên lửa hành trình tầm xa phá hủy 5 sở chỉ huy dã chiến, 2 kho vũ khí đạn khu vực các khu định cư Spozhoe và Berestovoe thuộc vùng Donetsk. 100 binh lính Ukraine bị loại khỏi vòng chiến, 23 trang thiết bị quân sự bị vô hiệu hóa.

Không quân chiến dịch - chiến thuật Nga đánh phá 43 vị trí tập trung binh lực và trang thiết bị quân sự quân đội Ukraine.

Trực thăng Ka-52 Nga chiến đấu trên chiến trường Ukraine. Video RT

Lực lượng pháo binh - tên lửa đánh phá 18 sở chỉ huy dã chiến, 543 vị trí tập trung binh lực và trang thiết bị quân sự, 1 kho vũ khí đạn gần làng Lyubomirovka, vùng Kherson, 23 khẩu đội pháo binh của quân đội Ukraine trên trận địa chiến đấu trong các khu vực Verkhnekamensky, Krasny Liman, Drobyshevo, Spring, Korobochkino, Gusarovka.

Lực lượng phòng không chiến trường Nga bắn hạ 13 máy bay không người lái (UAV) tại các khu định cư Chkalovskoye, Dementyevka, Klinsk, Glubokoye, Balakleya, Goptovka thuộc vùng Kharkov, Staromikhaylovka, Spartak, Yelenovka thuộc vùng Donetsk, Petrovenki và Severodonetsk thuộc vùng Luhansk, trong đó có 1 "Bayraktar-TB2" trên làng Mankovka, vùng Kharkov.

Các tổ hợp pháo – tên lửa phòng không Pantsir –S1 bắn hạ 3 tên lửa của pháo phản lực Smerch gần các khu định cư Izyum, Semenovka và Snezhkovka trong vùng Kharkiv.

Theo Đời sống - Tri thức cuộc sống
back to top