Quân đội Nga bắn hạ 3 máy bay, tiêu diệt binh lực quân đội Ukraine ở Donbass

Chiến sự tại Donbass tiếp tục gia tăng, quân đội Nga, dân quân Donbass tiến công chậm. Trong đêm, quân đội Nga tiếp tục phá hủy cơ sở vật chất quân đội Ukraine, bắn rơi 3 máy bay chiến đấu.

Tại vùng Zaporozhye, theo chiến tuyến Kamenskoye-Orekhov-Gulyai-Pole, giao chiến diễn ra trong một số ngôi làng phía nam Orekhov và vùng ngoại ô Gulyai-Pole. Nhấn để xem hình với đầy đủ kích thước

Trên chiến tuyến Novomikhailovka-Ugledar-Velikaya Novoselovka thuộc vùng Ugledar, quân đội Nga giành quyền kiểm soát các ngôi làng phía nam Velikaya Novoselovka nhưng không tấn công vào thị trấn.

Các đơn vị Nga đang tiến về phía đường cao tốc Marinka-Kurakhovo, cắt đường tiếp tế cho lực lượng Ukraine gần Donetsk.

Lực lượng dân quân Donetsk bị ngăn chặn trong khu vực Maryinka, giao chiến ác liệt với quân đội Ukraine trên tuyến phòng ngự vững chắc, kiến tạo từ năm 2014, lại vừa được tăng cường binh lực từ Kurakhovo.

Dân quân Donetsk cũng chiến đấu ác liệt với quân đội Ukraine trong khu công nghiệp thị trấn Avdiivka.

Phía bắc thị trấn Avdiivka, dân quân Donetsk và quân đội Nga đang tiến công vào các làng Novoselka-2 và Novobakhmutovka.

Tiểu đoàn Sparta dân quân Donetsk phá hủy trận địa phòng ngự của quân đội Ukraine ở Avdiivka. Video War Gonzo

Dù phát triển tiến công chậm, dân quân Donetsk cũng giành được quyền kiểm soát làng Troitskoye và tiếp tục truy quét tàn binh Ukraine trên đường phố. Quân đội Ukraine bắn phá các khu định cư vùng Donetsk bằng pháo hạng nặng, pháo phản lực và cả tên lửa đạn đạo Tochka-U.

Lực lượng dân quân Donetsk giành quyền kiểm soát làng Troitskoe, Video New Front

Trên địa phận Lugansk, giao chiến diễn ra ác liệt trong khu công nghiệp Rubizhne, ngoại ô Severodonetsk và ở thành phố Popasna.

Lực lượng dân quân Lugansk chiến đấu trên vùng ngoại ô thị trấn Popasna. Video News Front

Trên địa phận thị trấn Izyum, quân đội Nga đang tiến về phía bắc đường cao tốc Barvenkovo-Slavyansk, nhưng chưa tiếp cận được đường cao tốc, hiện đang nằm trong tầm kiểm soát hỏa lực của quân đội Ukraine. Giao chiến ác liệt ở các làng Kurulki-Pashkovo và Bolshaya Kamyshevakha.

Quân đội Ukraine pháo kích dữ dội vào các khu vực dân sự ở Izyum. Một số thường dân thiệt mạng.

Tổ hợp tên lửa phòng không Buk-M2 quân đội Nga bắn hạ một chiếc MiG – 29 gần Izyum thuộc vùng Kharkiv.. Video TV Zvezda

Theo hướng Slavyansk từ phía đông, quân đội Nga tiến công vào thị trấn Lyman, giao tranh đang diễn ra trên ngoại ô thành phố. Quân đội Ukraine phá hủy các cây cầu và chuẩn bị rút quân về tuyến phòng thủ tiếp theo phía bắc Slavyansk.

Trên vùng Kharkiv, sau khi thất bại trong cuộc phản công vào làng Cossack Lopan và mất hai ngôi làng nhỏ trong khu vực, quân đội Ukraina tiến hành cuộc tấn công vào thị trấn Lozovaya, đang trong quyền kiểm soát của Nga, nhưng bị đánh lui.

Trên địa phận vùng Kharkiv những trận đánh này không có ý nghĩa quyết định mà chỉ nhằm kìm bược tiến của quân đội Nga ở khu vực Izyum.

Theo thông cáo báo chí Bộ Quốc phòng Nga, đêm ngày 5/5, không quân Nga, sử dụng tên lửa hành trình độ chính xácphá hủy: trang thiết bị không quân tại sân bay quân sự Kanatovo thuộc khu vực Kirovograd, 1 kho vũ khí đạn lớn ở thành phố Nikolaev, 1 kho nhiên liệu và vật chất bôi trơn cho trang thiết bị quân sự ở khu vực Zhovtnevoye thuộc vùng Mykolaiv, sở chỉ huy dã chiến tiền phương của lữ đoàn xe tăng độc lập số 17, 4 vị trí tập trung binh lực và trang thiết bị quân sự, 2 nhà kho thiết bị quân sự tại một sân bay quân sự gần Kramatorsk của quân đội Ukraine.

Không quân Nga sử dụng tên lửa hành trình độ chính xác cao tấn công hàng loạt mục tiêu quan trọng của quân đội Ukraine. Ảnh South Front.

Không quân Nga tấn công đường không 93 địa điểm tập trung binh lực và trang thiết bị quân sự của Ukraine.

Lực lượng tên lửa chiến thuật phá hủy 2 sở chỉ huy, điều hành tác chiến dã chiến của quân đội Ukraine, một khẩu đội pháo trên trận địa chiến đấu, 2 xe phóng và một xe vận tải nạp đạn của tổ hợp tên lửa chiến thuật Tochka-U.

Lực lượng pháo binh đánh phá 32 đài chỉ huy, điều hành tác chiến, 5 kho đạn, 403 trận địa phòng ngự và các địa điểm tập trung binh lực, trang thiết bị quân sự, 51 trận địa pháo binh Ukraine. Những cuộc pháo kích đếm loại khỏi vòng chiến 600 binh sĩ Ukraine, phá hủy 61 vũ khí trang thiết bị quân sự.

Lực lượng phòng không Nga bắn hạ 3 máy bay của Lực lượng Phòng không Ukraine.

Bao gồm 1 Su-24 gần đảo Zmeiny, 1 Su-27 gần khu định cư Ingulets trong vùng Kherson, 1 Su-25 gần khu định cư Koshevoye trong vùng Dnipropetrovsk.

14 UAV Ukraine bị bắn hạ gần các khu định cư Verbovka, Great Kamyshevakha, Brazhkovka, Veseloye, Peremoga, Bolshie Prohody ở vùng Kharkiv, Barvinok ở vùng Kherson, Avdiivka, Dolya, Kamenka trong vùng Donetsk, Severodonetsk thuộc Lugansk, trong đó có 1 UAV Bayraktar-TB2 trên khu vực đảo Zmeiny, đánh chặn thành công 2 rocket của pháo phản lực hạng nặng Smerch gần các làng Tarasovka và Vasilevka.

Tàu ngầm Nga phóng tên lửa hành trình Kalibr vào quân đội Ukraine từ Biển Đen. Video RT

Tính đến ngày 5/5, có 149 máy bay chiến đấu, 112 trực thăng, 726 UAV, 288 tổ hợp tên lửa phòng không, 2.834 xe tăng và các xe thiết giáp khác nhau, 325 pháo phản lực, 1.306 pháo dã chiến và súng cối, 2.646 xe quân sự đặc chủng của quân đội Ukraine bị phá hủy.

Theo Đời sống - Tri thức cuộc sống
back to top