Quân đội Israel diễn tập bắn đạn thật chống quân đội Syria và Hezbollah

(khoahocdoisong.vn) - Ngày 18/3, quân đội Israel kết thúc cuộc diễn tập bắn đạn thật kéo dài ba tuần trên Cao nguyên Golan của Syria, theo kịch bản một cuộc chiến trên cả chiến trường Syria và chiến trường Lebanon, với các lực lượng quân sự khác nhau.

Phát ngôn viên quân đội Israel Avichay Adraee trên kênh Twitter tuyên bố, “Đơn vị tác chiến đa chiều (đơn vị Bóng ma) hoàn thành cuộc diễn tập kéo dài 3 tuần, bao gồm hàng loạt bài tập thực hành bắn đạn thật trên Cao nguyên Golan với nội dung huấn luyện những chiến thuật quan trọng trong tác chiến bộ binh với các kịch bản chiến trường phía bắc (Syria và Lebanon).”

Ông tiếp tục, “Trong khuôn khổ cuộc diễn tập, Lữ đoàn Công binh, cụ thể là Đơn vị Đặc nhiệm công binh, lần đầu tiên tham gia chiến đấu, các phương pháp tác chiến, chiến thuật tiến hành cuộc chiến, thục luyện cách hành động trong các khu vực có những trận địa mìn và vũ khí nổ tự chế, chiến đấu trong các khu vực đô thị và những công trình công sự phòng thủ vững chắc, trong các kịch bản chiến trường phía bắc. ”

 “Đơn vị được huấn luyện những nội dung và kỹ năng quan trọng trong chiến thuật tác chiến bộ binh của IDF, đặc biệt quan trọng nhất là kỹ năng truy cập thông tin tình báo, trinh sát của các đơn vị bộ binh, những khả năng chiến đấu tiên tiến của bộ binh để nhanh chóng phát hiện kẻ thù và tiến công tiêu diệt ”.

 “Trong tình hình hiện này, theo quyết định của Bộ tổng tham mưu quân đội Israel, mỗi trung đội trong các lữ đoàn bộ binh của IDF sẽ được trang bị một máy bay không người lái để tăng khả năng trinh sát, giám sát của kẻ thù trên thực địa, cho dù hoạt động ở những khu vực hiểm trở hay những khu vực rộng rãi, không có vật cản che khuất”.

Sỹ quan chỉ huy Israel cho biết, "Lần đầu tiên, trước khi một chiến binh của Lực lượng Radwan (Hezbollah) gặp được các binh sĩ IDF, anh ta sẽ phải đối mặt với một sức mạnh to lớn về tình báo, pháo binh và vũ khí chính xác trước đấu súng trực tiếp với binh sĩ".

Theo TGO
back to top