Phương tiện mất 12 tiếng qua chốt ở Hà Nội dù có thẻ ưu tiên “luồng xanh"

Dù có đầy đủ thẻ ưu tiên “luồng xanh” và giấy xét nghiệm Covid-19 nhưng phương tiện vẫn chịu cảnh “chôn chân” tại chốt kiểm dịch do ùn tắc.

phương tiện mất 12 tiếng qua chốt ở hà nội dù có thẻ ưu tiên “luồng xanh"

Trưa nay (25/7), có mặt tại chốt kiểm dịch cầu Phù Đổng (Hà Nội), PV Báo Giao thông chứng kiến dòng ô tô ùn tắc nghiêm trọng, kéo dài khoảng 3 - 4km.

phương tiện mất 12 tiếng qua chốt ở hà nội dù có thẻ ưu tiên “luồng xanh"

Toàn bộ mặt đường QL1B hướng về Hà Nội ken kín phương tiện chờ duyệt qua chốt

phương tiện mất 12 tiếng qua chốt ở hà nội dù có thẻ ưu tiên “luồng xanh"

Trong đó, có những lái xe như người phụ nữ trong ảnh phải xếp hàng chờ từ 4h sáng đến 12h trưa vẫn chưa qua được chốt.

phương tiện mất 12 tiếng qua chốt ở hà nội dù có thẻ ưu tiên “luồng xanh"

Tìm hiểu của PV, nguyên nhân của tình trạng này do có nhiều phương tiện từ Bắc Ninh, Bắc Giang, Quảng Ninh không đủ điều kiện di chuyển đến/qua Hà Nội nhưng không di chuyển vào QL18 theo hướng dẫn mà vẫn cố tình vào QL1B. Trong khi đó, trên tuyến QL1B chỉ có điểm quay đầu ngay tại chốt kiểm dịch.

phương tiện mất 12 tiếng qua chốt ở hà nội dù có thẻ ưu tiên “luồng xanh"

CSGT trực tiếp kiểm tra và giải thích cho các phương tiện không đủ điều kiện và yêu cầu quay đầu.

phương tiện mất 12 tiếng qua chốt ở hà nội dù có thẻ ưu tiên “luồng xanh"

Đáng nói, trong dòng ùn tắc có rất nhiều phương tiện dù đã có thẻ nhận diện "luồng xanh" nhưng vẫn phải "chôn chân" vì không có đường ưu tiên di chuyển

phương tiện mất 12 tiếng qua chốt ở hà nội dù có thẻ ưu tiên “luồng xanh"

Một tài xế thuộc Công ty CP Vận tải Thái Việt Trung (trong ảnh) mất tới 12 tiếng đồng hồ mới có thể qua chốt kiểm dịch

phương tiện mất 12 tiếng qua chốt ở hà nội dù có thẻ ưu tiên “luồng xanh"

Gương mặt mệt mỏi, bất lực của nhiều lái xe có mã QR Code ưu tiên do phải chờ đợi xuyên đêm để thoát ùn tắc

phương tiện mất 12 tiếng qua chốt ở hà nội dù có thẻ ưu tiên “luồng xanh"

Thời điểm ghi nhận, công tác kiểm soát tại chốt kiểm dịch cầu Phù Đổng thực hiện nghiêm ngặt đối với cả người đi xe máy và ô tô

phương tiện mất 12 tiếng qua chốt ở hà nội dù có thẻ ưu tiên “luồng xanh"

Tại chốt kiểm dịch BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ, giao thông "giảm nhiệt" hơn so với ngày đầu Hà Nội áp dụng Chỉ thị 16 của Chính phủ. Trong sáng nay, chỉ có hai làn phương tiện được mở để kiểm soát các phương tiện lưu thông qua

phương tiện mất 12 tiếng qua chốt ở hà nội dù có thẻ ưu tiên “luồng xanh"

Nhiều lái xe từ các tỉnh phía Nam đã kịp thời nhận thẻ ưu tiên "luồng xanh" của đơn vị để xuất trình cho lực lượng chức năng kiểm tra

phương tiện mất 12 tiếng qua chốt ở hà nội dù có thẻ ưu tiên “luồng xanh"

Hầu hết các phương tiện có thẻ nhận diện "luồng xanh" đều được lưu thông qua chốt kiểm dịch nhanh chóng

phương tiện mất 12 tiếng qua chốt ở hà nội dù có thẻ ưu tiên “luồng xanh"

Đối với những xe chở hàng thiết yếu nhưng chưa có thẻ nhận diện nhưng có giấy xét nghiệm Covid-19 còn hiệu lực, lực lượng chức năng sẽ cho khai báo y tế tại chốt và tạo điều kiện lưu thông nếu không có vấn đề bất thường

phương tiện mất 12 tiếng qua chốt ở hà nội dù có thẻ ưu tiên “luồng xanh"

Tuy vậy, tại một số thời điểm, giao thông tại BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ vẫn ùn ứ nhẹ do lực lượng chức năng phải mất thời gian giải thích và hướng dẫn đối với những xe không đủ điều kiện lưu thông tiếp

phương tiện mất 12 tiếng qua chốt ở hà nội dù có thẻ ưu tiên “luồng xanh"

Cũng theo ghi nhận của PV, tại một số đoạn tuyến nằm trong phạm vi các tuyến "luồng xanh" được Hà Nội công bố như: cầu Thanh Trì, đường Vành đai 3 đều không xuất hiện ùn tắc, các phương tiện có thể lưu thông dễ dàng

Theo www.baogiaothong.vn
Khách hàng cũng sẽ được thử tay lái với mẫu xe ô tô điện thông minh đầu tiên của Việt Nam – VinFast VF e34.

Vinhomes và VinFast tổ chức sự kiện trải nghiệm bộ đôi “Nhà xanh - Xe điện” tại Hà Nội và TPHCM

Nhằm tri ân cư dân và khách hàng, đồng thời mong muốn lan toả mạnh mẽ xu hướng sống xanh và thông minh, Vinhomes sẽ phối hợp với VinFast tổ chức sự kiện “Nhà xanh xe điện – Mở lối tương lai” tại hai đô thị Vinhomes Ocean Park (Gia Lâm) và Vinhomes Smart City (Nam Từ Liêm) trong hai ngày 23, 24/7 và Vinhomes Grand Park (TPHCM) trong hai ngày 30, 31/7. Khách hàng tham dự sự kiện sẽ được mục sở thị và lái thử bộ đôi ô tô điện thông minh VinFast VF 8 và VinFast e34.
"Bùng nổ" thương mại điện tử ở nông thôn

"Bùng nổ" thương mại điện tử ở nông thôn

Báo cáo nghiên cứu vừa công bố của J&T Express cho thấy, thói quen mua sắm trực tuyến của người Việt phát triển mạnh mẽ trong dịch và duy trì khá bền vững sau đó. Đáng chú ý, nhu cầu mua sắm trên các sàn thương mại điện tử không chỉ ở các thành phố lớn mà đang "bùng nổ" ở nông thôn.
back to top