Phòng không Houthi bắn hạ UAV CH4 do Trung Quốc sản xuất

(khoahocdoisong.vn) - Trên chiến trường Yemen ngày 20/12, Lực lượng Houthi (Phong trào Ansar Allah) tuyên bố bắn hạ một máy bay chiến đấu không người lái (UAV) CH4 do Trung Quốc sản xuất, hiện đang trong biên chế của Ả rập Xê út

Al-Masirah TV, hãng truyền thông Phong trào Ansarallah (Houthi), dẫn tuyên bố của phát ngôn viên Lực lượng vũ trang kháng chiến Yemen -chuẩn tướng Yahya Sare'a - cho biết, lực lượng Houthis bắn hạ một UAV CH4 của Ả rập Xê út bằng một tên lửa phòng không.

Chiếc máy bay bị bắn rơi "khi đang thực hiện nhiệm vụ trinh sát, tấn công trong không phận quận Medghal thuộc địa phận tỉnh Ma'rib".

Xác chiếc máy bay CH4 bị bắn rơi ở Marib

Xác chiếc máy bay CH4 bị bắn rơi ở Marib

UAV chiến đấu của Trung Quốc CH-4 có sải cánh lên tới 18 mét, trọng lượng tối đa cất cánh 1.350 kg, phạm vi hoạt động tối đa 5.000 km. Máy bay bay trên độ cao từ 5.000 đến 7.000 mét.

Ngày 20/12, lực lượng Houthi đẩy lùi một cuộc tấn công của Liên minh quân sự do Ả rập Xê út dẫn đầu vào khu vực Moris.

Ngày 21/12, lực lượng Houthi tấn công ác liệt vào địa phận tỉnh Jizan, miền nam Ả Rập Xê-út, cuộc tiến công xuất phát từ tỉnh biên giới miền bắc Yemen.

Trang Yemen Wrath công bố video, ghi lại cảnh lực lượng Houthi thực hiện một cuộc tấn công vào vùng biên giới Jizan, diệt và làm bị thương một số thành viên của Quân đội Ả rập Xê út và Liên minh quân sự.

Ngày 20/12, không quân liên minh do Ả rập Xê út dẫn đầu tiến hành 2 cuộc không kích vào khu vực Maheliyah; một cuộc không kích vào khu vực Zaher thuộc địa phận tỉnh Marib.

Theo TGO
back to top